Australia và New Zealand tiến hành cuộc gặp "2+2" tại Melbourne

Theo Chính phủ New Zealand, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng nước này thường xuyên có các cuộc tiếp xúc với những người đồng cấp Australia, nhưng đây là lần đầu quan chức gặp theo hình thức "2+2."

Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters. (Nguồn: Reuters)
Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters. (Nguồn: Reuters)

Ngày 31/1, các Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng của Australia và New Zealand đã tiến hành cuộc gặp theo hình thức "2+2" tại Melbourne để thảo luận về các vấn đề toàn cầu quan trọng.

Chính phủ New Zealand cho biết Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng của nước này thường xuyên có các cuộc tiếp xúc với những người đồng cấp Australia, nhưng đây là lần đầu tiên các quan chức gặp nhau theo hình thức "2+2."

Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters cho rằng cuộc gặp là cơ hội quan trọng để thảo luận về cam kết chung của hai nước và xác định cách thức làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác song phương.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Judith Collins cho rằng cuộc gặp là cơ hội để tăng cường phản ứng của nước này trước những diễn biến trên thế giới hiện nay, đặc biệt là ở khu vực Thái Bình Dương.

Dự kiến, các quan chức Australia và New Zealand sẽ thảo luận về các vấn đề toàn cầu quan trọng như các cuộc xung đột Nga-Ukraine và Hamas-Israel, cũng như các cuộc tấn công của lực lượng Houthi trên Biển Đỏ.

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters và người đồng cấp Penny Wong của Australia và cuộc gặp thứ hai giữa Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Judith Collins và người đồng cấp Richard Marles, cũng là Phó Thủ tướng Australia.

Ngoại trưởng Peters và Bộ trưởng Quốc phòng Collins của New Zealand dự kiến cũng sẽ có các cuộc thảo luận song phương riêng rẽ với những người đồng cấp của Australia trước khi trở về nước vào ngày 1/2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục