Ba đảng Nhật Bản thành lập chính phủ liên minh

Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ), đảng Dân chủ Xã hội (SDP) và đảng Quốc dân mới (PNP) đã ký thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh.
Ngày 9/9, các nhà lãnh đạo của đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ), đảng Dân chủXã hội (SDP) và đảng Quốc dân mới (PNP) đã ký thỏa thuận thành lập chính phủliên minh, sau khi các đảng này đã giải quyết những bất đồng liên quan tới anninh quốc gia.
 
Thỏa thuận được ký tại cuộc gặp giữa Chủ tịch DPJ Yukio Hatoyama với Chủtịch SDP Mizuho Fukushima và Chủ tịch PNP Shizuka Kamei. Trong cuộc gặp, ôngHatoyama đã đề nghị hai người đồng nhiệm của SDP và PNP tham gia nội các.
 
Thỏa thuận trên phản ánh một loạt yêu cầu của SDP, trong đó có việc phảnđối Mỹ đóng quân ở Nhật Bản. Ba đảng nhất trí rằng liên minh cầm quyền sẽ giữ“lập trường theo hướng sửa đổi Hiệp định về quy chế đối với các lực lượng Mỹ ởNhật Bản (SOFA), xem xét lại kế hoạch tái bố trí các lực lượng Mỹ tại Nhật Bảnvà cách xử lý các vấn đề liên quan tới quân đội Mỹ ở Nhật Bản”.
 
Bên cạnh đó, ba đảng cũng cam kết xây dựng “các chiến lược đối ngoại chủđộng” và “quan hệ đồng minh thân cận và bình đẳng Nhật-Mỹ.”
 
Về việc phối hợp chính sách giữa ba đảng trong liên minh, các bên đã nhấttrí thành lập một ủy ban trong nội các để thực hiện nhiệm vụ này, với sự thamgia của lãnh đạo hoặc thành viên Ban Chấp hành của ba đảng.
 
Trước đó, các cuộc thương lượng về thành lập chính phủ liên minh giữa 3đảng trên ở cấp Tổng Thư ký cũng như cấp Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu chính sáchđã lâm vào bế tắc, do các bên không tìm được tiếng nói chung trong các vấn đềliên quan tới chính sách đối ngoại, phương thức phối hợp các chính sách giữa bađảng, và nhất là chính sách an ninh quốc gia.
 
Tại các cuộc họp này, SDP đã liên tục đưa ra các yêu cầu quyết liệt có thểảnh hưởng lớn tới quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ.
 
Chính phủ liên minh giữa DPJ, SDP và PNP dự kiến sẽ ra mắt sau khi ôngHatoyama được bầu làm Thủ tướng Nhật Bản trong phiên họp đặc biệt của quốc hộivào ngày 16/9. Đây sẽ là chính phủ đầu tiên không có sự tham gia của đảng Dânchủ Tự do (LDP) kể từ năm 1994.
 
Trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản vừa qua, DPJ đã giành được 308 trêntổng số 480 ghế, trở thành đảng lớn nhất tại cơ quan lập pháp quyền lực này.

Hiện nay, DPJ cũng là đảng lớn nhất tại Thượng viện Nhật Bản. Tuy nhiên, DPJ cầnliên minh với SDP và PNP để chiếm đa số quá bán tại thượng viện và giành quyềnkiểm soát lưỡng viện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục