Bà Rịa-Vũng Tàu - điểm đến không thể bỏ qua với những ai ưa xê dịch

Những cung đường biển đẹp như mơ, ngọn hải đăng cổ nổi tiếng, tượng Chúa giang tay bình yên, những góc phố thơ mộng cùng những món ăn hấp dẫn là những gì du khách không thể bỏ qua khi đến Vũng Tàu.

Bà Rịa-Vũng Tàu nằm ở khu vực miền Đông Nam Bộ, phía Tây giáp thành phố Hồ Chí Minh, phía Bắc giáp tỉnh Đồng Nai, phía Đông giáp tỉnh Bình Thuận, phía Nam giáp biển Đông, với 305km chiều dài bờ biển.

Từ thành phố Hồ Chí Minh, du khách có thể tới thành phố Vũng Tàu qua cao tốc thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây hoặc quốc lộ 55, chỉ mất 1,5 giờ đồng hồ.

Bà Rịa-Vũng Tàu nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới ôn hòa với nhiệt độ trung bình hàng năm không cao. Đây là điều kiện thuận lợi để Bà Rịa-Vũng Tàu phát triển du lịch./.

(Vietnam+)