Bà Rịa-Vũng Tàu: Nhiều sự kiện, lễ hội thu hút du khách kỳ nghỉ lễ

Tổng doanh thu du lịch trong 5 ngày đạt gần 634 tỷ đồng (tăng 84,4% so với năm 2022); doanh thu lưu trú gần 364 tỷ đồng; công suất buồng phòng trên địa bàn toàn tỉnh đạt từ 75-80%.
Bà Rịa-Vũng Tàu: Nhiều sự kiện, lễ hội thu hút du khách kỳ nghỉ lễ ảnh 1Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Bạch Dinh (phường 1, thành phố Vũng Tàu), điểm đến nổi tiếng của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu luôn hấp dẫn thu hút du khách. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Theo Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tổng lượt khách đến tỉnh trong 5 ngày của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay đạt 411.360 lượt (tăng 20,26% so với năm 2022), khách lưu trú trên 120.000 lượt.

Tổng doanh thu du lịch trong 5 ngày đạt gần 634 tỷ đồng (tăng 84,4% so với năm 2022); doanh thu lưu trú gần 364 tỷ đồng; công suất buồng phòng trên địa bàn toàn tỉnh đạt từ 75-80%.

Khách lưu trú tại Bà Rịa-Vũng Tàu trong suốt kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 chủ yếu là gia đình, nhóm nhỏ chuộng resort, khách sạn, căn hộ thoáng đãng, có sân vườn, hồ bơi hoặc gần biển và dịch vụ khép kín để nghỉ dưỡng. Trong 2 đêm 30/4 và 1/5, công suất phòng bình quân tại các địa bàn du lịch đạt từ 80-90%. Đây cũng chính là cao điểm của kỳ lễ năm nay.

Thời tiết trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm nay ở khu vực phía Nam nắng nóng nên các bãi tắm biển tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu luôn thu hút đông du khách đến giải nhiệt.

Dịp này, trên dọc tuyến biển, Ban quản lý các khu du lịch của các huyện, thành phố phân công lực lượng túc trực, bảo đảm tình hình an ninh trật tự, an toàn cho du khách vui chơi tắm biển. Lực lượng chức năng các địa phương luôn tuần tra, nhắc nhở, vận động du khách không xả rác bừa bãi, không tắm biển ở khu vực ao xoáy, dòng chảy mạnh.

Trong các ngày lễ, tỉnh tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi của người dân và du khách như: Chương trình nghệ thuật đặc sắc “Lung linh Đảo Ngọc”, Lễ chào cờ, phát động đi xe đạp vì môi trường, Hội thi đua bè truyền thống lần thứ XVII tại Côn Đảo; Hội thi gói bánh chưng, các buổi biểu diễn văn nghệ, ngày hội thể thao biển “Vũng Tàu Ocean Challenge & Vũng Tàu Sup Rowing Festival”, Lễ hội thả Diều tại Bãi Sau (tại thành phố Vũng Tàu); Charm Group mở “Siêu lễ hội Biển” hoành tráng tại Hồ Tràm dịp Lễ 30/4 với chuỗi hoạt động ẩm thực - thể thao - đại nhạc hội hoành tráng phục vụ du khách và mở cửa hoàn toàn miễn phí (tại huyện Xuyên Mộc); tại cầu ngắm biển Hampton Plaza tổ chức chương trình chợ đêm Hamton plaza với nhiều gian hàng ẩm thực, thời trang, mỹ phẩm (từ ngày 29/4 đến ngày 1/5)...

[Hà Nội đón gần 720 nghìn lượt khách du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5]

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Trịnh Hàng cho biết, trước kỳ nghỉ lễ, Sở Du lịch đã làm việc với một số huyện, thị xã, thành phố trọng điểm du lịch chuẩn bị chu đáo đón tiếp khách đến tham quan và nghỉ dưỡng. Các huyện, thành phố còn xây dựng kế hoạch cụ thể trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách.

Bên cạnh đó, Sở phân công lãnh đạo và các phòng trực tiếp nhận những thông tin phản ánh của du khách qua đường dây nóng. Những ngày qua, Thanh tra Sở Du lịch đã tiến hành kiểm tra 38 cơ sở lưu trú và 4 cơ sở lữ hành, ban hành 2 quyết định xử lý vi phạm hành chính...  nhằm phục vụ tốt nhất cho du khách trong dịp nghỉ lễ.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu cho biết, thành phố đã có kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng trong các ngày lễ, đảm bảo các hoạt động vui tươi và an toàn tuyệt đối cho người dân, du khách. Bên cạnh đó, địa phương tăng cường kiểm tra các quán ăn, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn về việc chấp hành niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng kẹt xe; duy trì đường dây nóng nhằm kịp thời hỗ trợ khách du lịch khi có yêu cầu…

Ngoài ra, thành phố Vũng Tàu còn tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng diễn ra liên tục từ ngày 29/4 đến ngày 3/5 tại Khu vực Bãi Sau. Trong chuỗi sự kiện này, các nghệ nhân đã trình diễn diều Delta khổng lồ với chiều dài gần 40m tại khu vực biển Bãi Sau thu hút nhiều người dân và du khách tham quan, chiêm ngưỡng và được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác nhận kỷ lục: Con diều Delta chủ đề "Thành phố Vũng Tàu-Khát vọng bay cao" có kích thước lớn nhất, chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục