Bắc Bộ đầu tuần tới nắng nóng diện rộng, giữa tuần trời chuyển mát

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ từ ngày 20/4 cục bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 35 độ C, từ giữa tuần trời chuyển lạnh.
Bắc Bộ đầu tuần tới nắng nóng diện rộng, giữa tuần trời chuyển mát ảnh 1Hà Nội trời hửng nắng. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 20-22/4, nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C là từ 12-16 giờ.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ từ ngày 20/4 cục bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 35 độ C, từ giữa tuần trời chuyển lạnh, có mưa dông một số nơi vùng núi về chiều tối, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

[Nắng nóng tới 37 độ C sẽ xuất hiện ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ]

Dự báo chi tiết cho các khu vực từ ngày 20-26/4 như sau: Phía Tây Bắc Bộ từ ngày 20-22/4, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 22/4 chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác.

Ngày 23-26/4 có mưa rào và rải rác có dông, trong đó từ ngày 23-25/4 cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trời chuyển mát.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội 2 ngày đầu tuần (20-21/4) ngày nắng, có mưa vài nơi. Ngày 22/4 có mưa vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 23-25/4 có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng chiều tối 23-24/4 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 23/4, trời chuyển lạnh, có mưa vài nơi.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế từ ngày 20-22/4, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày 23-26/4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to trong ngày 23- 24/4, sau có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ ngày 20-23/4 trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng từ ngày 20-22/4, phía Bắc có nơi nắng nóng. Ngày 24-26/4 có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên cả tuần từ ngày 20-26/4 ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ từ ngày 20-26/4, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; riêng từ ngày 20-23 và ngày 26/4 có nắng nóng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục