Bắc Bộ trời rét về đêm và sáng, Trung Bộ có nơi mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ nay đến 29/11, không có khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên cấp 6 ở các vùng biển.
Bắc Bộ trời rét về đêm và sáng, Trung Bộ có nơi mưa to đến rất to ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ ngày 23-29/11, khu vực Bắc Bộ chủ yếu ít mưa, ngày trời nắng, ngày 23/11 và 24/11, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, riêng từ đêm 26/11 đến đêm 27/11, trời nhiều mây có mưa và mưa nhỏ rải rác. Từ ngày 26/11, đêm và sáng trời rét.

Mực nước các sông chính khu vực Bắc Bộ tiếp tục biến đổi chậm ở mức thấp. Một số sông khu vực thượng lưu và sông miền núi có khả năng xuất hiện dao động nhỏ với biên độ từ 0,5-1m.

Thủ đô Hà Nội từ ngày 23-29/11 chủ yếu ít mưa, ngày trời nắng.

Ngày 23/11 và 24/11, sáng sớm trời có sương mù và sương mù nhẹ, riêng từ đêm 26/11 đến đêm 27/11, trời nhiều mây có mưa và mưa nhỏ rải rác. Từ ngày 26/11, đêm và sáng trời rét.

Khu vực Trung Bộ, từ ngày 23-25/11, ít mưa, riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào.

Từ ngày 26-29/11, các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, riêng ngày 26/11 và 28/11 có mưa vừa, mưa to.

Từ ngày 26-29/11, mực nước trên các sông từ Nghệ An đến Khánh Hòa có dao động; cục bộ có khả năng xuất hiện lũ nhỏ.

[Không khí lạnh gây mưa vài nơi ở Bắc Bộ, trời trở rét về đêm]

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 23-29/11, trời ít mưa, ngày nắng, riêng ngày 24-25/11, khu vực Nam Bộ mưa rào có xu hướng tăng hơn.

Mực nước trên các sông ở Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên theo triều.

Từ ngày 26-28/11, mực nước trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An có khả năng lên mức báo động 3 và trên báo động 3.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ nay đến 29/11, không có khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên cấp 6 ở các vùng biển.

Từ ngày 25/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường liên tục nên ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh; chiều tối 25/11, khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục