Bắc Giang: Điều tra vụ hai bố con giết người do mâu thuẫn

Do xô xát, anh Lương Văn Quyền bị 2 bố con Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hiệp dùng dao đâm, chém liên tiếp nhiều nhát, dẫn đến bị thương nặng.
Bắc Giang: Điều tra vụ hai bố con giết người do mâu thuẫn ảnh 1Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn: tuoitre.vn)

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, ngày 7/3, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng là bố và con: Nguyễn Văn Hoàn và Nguyễn Văn Hiệp để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Giết người."

Trước đó, vào lúc 21 giờ 20 phút ngày 6/3, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của Công an thành phố Bắc Giang về việc tại nhà số 4, đường Xương Giang, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang (Bắc Giang) xảy ra vụ “Giết người.”

Nạn nhân là Lương Văn Quyền (sinh năm 1986), trú tại tổ dân phố My Điền 1, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên (Bắc Giang). Quyền bị thương nặng, đã được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

[Quảng Bình: Bắt giữ nghi phạm chém bố tử vong rồi bỏ trốn vào rừng]

Qua quá trình khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh làm rõ vụ việc, đến 4 giờ ngày 7/3, cơ quan công an đã vận động đối tượng Nguyễn Văn Hoàn (sinh năm 1959, trú tại số 218, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang) đầu thú về hành vi “Giết người”; thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hiệp (sinh năm 1986, trú tại số 218, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang) về hành vi “Giết người.”

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định do mâu thuẫn nên khoảng 21 giờ 20 phút ngày 6/3, Nguyễn Văn Hoàn cùng con trai là Nguyễn Văn Hiệp đến nơi ở của chị Nguyễn Thị Hậu (sinh năm 1986, trú tại số 4, đường Xương Giang, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang).

Tại đây, 2 bố con xảy ra xô xát với chị Nguyễn Thị Hậu và anh Lương Văn Quyền (là bạn của chị Hậu).

Sau đó, anh Lương Văn Quyền bị 2 bố con Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hiệp dùng dao đâm, chém liên tiếp nhiều nhát, dẫn đến bị thương nặng. Trong quá trình xảy ra xô xát, Lương Văn Quyền dùng dao chống trả khiến Nguyễn Văn Hiệp cũng bị thương. 

Kết quả khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 3 con dao là hung khí, 1 chiếc gậy bóng chày.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng Nguyễn Văn Hoàn và Nguyễn Văn Hiệp để tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục