Bắc Giang: Kẻ có hành vi giết người tử vong do uống thuốc diệt cỏ

Đinh Hữu Hải - sinh năm 1981, trú ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang dùng ôtô đâm vào xe máy của chị L khiến chị ngã xuống đường, rồi dùng dao chém chị L khiến chị bị thương nặng - đã tử vong sau tự tử.
Bắc Giang: Kẻ có hành vi giết người tử vong do uống thuốc diệt cỏ ảnh 1Công an huyện Tân Yên truy tìm đối tượng Đinh Hữu Hải. (Nguồn: baobacgiang.com.vn)

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, đối tượng Đinh Hữu Hải có hành vi giết người tử vong do trước khi bị bắt giữ đã uống 2 chai thuốc diệt cỏ để tự tử tại phòng 203, nhà nghỉ Phương Nam 2 (ở thôn Kim Tràng, xã Việt Lập, huyện Tân Yên).

Ngay sau khi bị bắt, lực lượng Công an đã nhanh chóng đưa Đinh Hữu Hải đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tân Yên, tiếp tục chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang để theo dõi và điều trị. Đến 21 giờ 40 ngày 22/8, đối tượng Hải tử vong.

[Công an Bắc Giang đã bắt được đối tượng có hành vi giết người]

Như tin đã đưa tin, ngày 20/8, Đinh Hữu Hải (sinh năm 1981, trú tại tổ dân phố Hòa Sơn, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên) điều khiển ôtô nhãn hiệu Kia Morning, biển kiểm soát 98A-221.81 đi theo chị N.T.L đến đoạn đường thuộc thôn Cả Am, xã Phúc Hòa, Hải điều khiển xe đâm vào xe môtô của chị L khiến chị ngã xuống đường.

Sau đó, Hải xuống xe, sử dụng dao chém nhiều nhát vào vùng mặt, vùng gáy, vai, cẳng tay chị N.T.L khiến chị bị thương nặng. Chị N.T. L đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) và đã qua cơn nguy kịch.

Quá trình điều tra, ngày 21/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đinh Hữu Hải vì hành vi giết người.

Đến 11 giờ 40 ngày 21/8/2022, Công an huyện Tân Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã bắt giữ được Đinh Hữu Hải khi đối tượng này đang lẩn trốn tại nhà nghỉ Phương Nam 2, thuộc thôn Kim Tràng, xã Việt Lập, huyện Tân Yên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức khám nghiệm tử thi và tiếp tục giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục