Bắc Giang: Không còn tình trạng bị chậm đồ ăn tại khu cách ly

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết tình trạng khu cách ly cho công nhân bị quá tải, không đủ đồ ăn, nhu yếu phẩm... chỉ xảy ra trong những ngày đầu cách ly.
Bắc Giang: Không còn tình trạng bị chậm đồ ăn tại khu cách ly ảnh 1Lấy mẫu xét nghiệm tại tổ dân phố Hoàng Mai 1, thị trấn Nếnh (Bắc Giang). (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Trước những thông tin về việc các khu cách ly cho công nhân (liên quan đến các ổ dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, nguy hiểm tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp ở Bắc Giang) bị quá tải, không có đủ đồ ăn, nhu yếu phẩm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết tình trạng này chỉ xảy ra trong những ngày đầu cách ly.

Cụ thể, công nhân bị chậm đồ ăn vì bên cung cấp làm không kịp, tuy nhiên, sau khi chuyển cho bộ đội nấu ăn thì tình hình đã ổn.

Theo Chủ tịch tỉnh Bắc Giang, những ngày này cả nước đang hướng về Bắc Giang, đồng lòng hỗ trợ tỉnh vượt qua giai đoạn rất khó khăn khi phải căng sức chống dịch bệnh nguy hiểm bùng phát, lan rộng.

Hàng trăm đoàn cứu trợ từ thiện, cùng nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ Bắc Giang dập dịch bằng cả vật chất và tinh thần.

Để đảm bảo đời sống, hậu cần cho công nhân, người dân trong các khu cách ly, các tổ chức, cá nhân, đơn vị mà nòng cốt là các lực lượng quân đội, y tế… thực hiện hết sức mình, hết trách nhiệm, đúng quy định về cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu cho công nhân, người dân trong các khu cách ly.

Trước kiến nghị từ Công đoàn công ty Crystal Martin (Khu công nghiệp Quang Châu) là Công đoàn đang gặp khó khăn khi liên hệ bên cung cấp đồ ăn; thông tin nhiều công nhân không đủ đồ ăn hay khó khăn khi mua nhu yếu phẩm như xà phòng, kem đánh răng…, Chủ tịch tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết ông sẽ cho kiểm tra và giải quyết ngay.

"Tỉnh đã lập Tổ chỉ đạo hỗ trợ công nhân tỉnh ngoài ở lại Bắc Giang. Kế hoạch sẽ ban hành trong ngày 20/5 trên tinh thần là không để ai bị thiếu thốn," ông Dương nhấn mạnh.

[Bộ Y tế kiến nghị phương án điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Bắc Giang]

Với tinh thần "chống dịch như chống giặc," "không để ai bị bỏ lại phía sau", những suất cơm miễn phí, những gói hàng cứu trợ đã kịp thời đến tay những người công nhân Bắc Giang, giúp họ vượt qua những ngày thực hiện cách ly nghiêm ngặt.

Ngoài lực lượng quân đội, y tế, những ngày này, trên địa bàn "điểm nóng" dịch COVID-19 của cả nước là Bắc Giang, đã có biết bao tấm lòng thiện nguyện tỏa sáng.

Trong số đó có anh Trương Viết Công ở huyện Lạng Giang; nhóm thiện nguyện của các chị Ngọc Hằng, Ðặng Dung, Dương Hiền ở thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên mỗi ngày nấu và cấp phát hàng nghìn suất cơm miễn phí cho công nhân nghèo đang phải cách ly. Hay vợ chồng anh Phùng Văn Trí, chị Thân Thị Hải ở My Ðiền, huyện Việt Yên vận động hàng nghìn suất quà và tổ chức đội thiện nguyện hằng ngày đóng gói vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ giúp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện gửi quà đến các đối tượng cần trợ cấp.

Chia sẻ với phóng viên, anh Vũ Quân, công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Hosiden Việt Nam ở Khu công nghiệp Quang Châu, cho biết anh cùng nhiều anh em công nhân công ty đang thực hiện cách ly tập trung tại Khu ký túc xá của Công ty Luxshare-ICT ở Khu công nghiệp Vân Trung, Việt Yên. Nơi ăn ở, sinh hoạt được đảm bảo tốt. Việc cung cấp nhu yếu phẩm, đồ ăn cho công nhân đang được cách ly tại đây do lực lượng quân đội đảm trách và được phục vụ tốt, cơ bản đáp ứng nhu cầu.

Dù đang bị cách ly, là công nhân của công ty đang có ổ dịch COVID-19 lớn nhất hiện nay tại địa phương, anh Vũ Quân vẫn lạc quan, tin tưởng dịch bệnh rồi sẽ qua đi, anh và mọi người sẽ được an toàn, trở lại với cuộc sống bình thường...

Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang Đào Xuân Cường chia sẻ Công ty trách nhiệm hữu hạn Hosiden Việt Nam có 5.454 lao động. Hiện nay, có rất nhiều trường hợp mắc COVID-19 của công ty này đang được điều trị tại các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 trong tỉnh.

Những công nhân còn lại đều được xác định là F1, F2 nên đang được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Việc ăn ở, sinh hoạt của người lao động tại các cơ sở cách ly tập trung do lực lượng quân đội đảm trách nên được đảm bảo tốt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục