Bắc Ninh: 18 đối tượng tụ tập đánh bạc bất chấp dịch COVID-19

Trong khi Bắc Ninh đang dồn sức phòng chống dịch COVID-19, cấm tụ tập đông người thì 18 đối tượng vẫn ngang nhiên tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại phường Phong Khê.
Các đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc. (Ảnh: TTXVN phát)
Các đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 19/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 18 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, tại khu Đào Xá, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 17/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an thành phố Bắc Ninh bất ngờ đột kích bắt quả tang 18 đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà Nguyễn Văn Dũng, 41 tuổi, ở khu Đào Xá, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ hơn 120 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.

[Quảng Ninh: Tạm giữ 6 đối tượng trong đường dây đánh bạc, chơi lô đề]

Bước đầu đấu tranh, Nguyễn Văn Dũng khai nhận đã tổ chức đánh bạc tại nhà và thu tiền phế (tiền công cho đối tượng tổ chức đánh bạc) với giá từ 200.000-300.000 đồng/người; trong đó, Nguyễn Văn Hương Lâm, 41 tuổi, trú tại khu Đào Xá, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh đứng ra làm nhiệm vụ xóc cái cho các đối tượng đánh bạc.

Bắc Ninh: 18 đối tượng tụ tập đánh bạc bất chấp dịch COVID-19 ảnh 1Tang vật bị cơ quan Công an thu giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Điều đáng nói, trong khi cả nước nói chung, tỉnh Bắc Ninh nói riêng đang dồn sức phòng chống dịch COVID-19, cấm tụ tập đông người thì những đối tượng này vẫn ngang nhiên vi phạm pháp luật.

Hiện, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục