Bắc Ninh nới lỏng 1 số phường, TP.HCM, Hưng Yên nỗ lực kiểm soát dịch

Bắc Ninh chuyển từ cách ly xã hội sang giãn cách xã hội tại một số phường, trong khi TP.HCM nỗ lực đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn.
Bắc Ninh nới lỏng 1 số phường, TP.HCM, Hưng Yên nỗ lực kiểm soát dịch ảnh 1Cuộc sống của người dân Bắc Ninh. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Bắc Ninh chuyển từ cách ly xã hội sang giãn cách xã hội tại một số phường, trong khi Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra an toàn.

Nới lỏng biện pháp phòng, chống dịch tại một số phường của thành phố Bắc Ninh

Tối 1/7, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cho biết, căn cứ tình hình thực tế, từ 0 giờ ngày 2/7, tỉnh thực hiện biện pháp giãn cách xã hội ở một số phường tại thành phố Bắc Ninh.

Cụ thể, tại Quyết định số 235/QĐ-BCĐ, tỉnh Bắc Ninh điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các phường Vũ Ninh, Đáp Cầu, Kinh Bắc, Vạn An, Nam Sơn và Khắc Niệm của thành phố Bắc Ninh.

Trước đó, ngày 21/6, tỉnh Bắc Ninh điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, 15/CT-TTg sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với 7 phường của thành phố Bắc Ninh gồm: Suối Hoa, Tiền An, Hòa Long, Hạp Lĩnh, Kim Chân, Khúc Xuyên và Phong Khê.

Đến nay, 13/19 phường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh được điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 19/CT-TTg.

Tỉnh Bắc Ninh hiện có 6/8 huyện, thị xã chuyển sang trạng thái bình thường mới gồm các huyện Lương Tài, Tiên Du, Yên Phong, Quế Võ, Thuận Thành và thị xã Từ Sơn. Huyện Gia Bình là địa phương duy nhất của tỉnh Bắc Ninh không áp dụng các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội.

[TP Hồ Chí Minh: Thí sinh có xét nghiệm âm tính mới được thi đợt 1]

Tính đến 21 giờ ngày 1/7, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 1.611 ca mắc COVID-19, trong đó, 1.310 bệnh nhân khỏi bệnh và được xuất viện.

Thành phố Hồ Chí Minh: Bố trí 155 điểm lấy mẫu xét nghiệm cho giáo viên, thí sinh tham dự đợt 1 Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 cho hơn 100.000 người, bao gồm tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi và thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn, trong ngày 3/7. Kết quả sẽ được trả vào các ngày 4-5/7.

Đây là một trong những nội dung được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nêu trong Kế hoạch xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2, đảm bảo an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn, ban hành tối 1/7.

Thành phố tổ chức 155 điểm lấy mẫu xét nghiệm gần với các điểm thi để thuận lợi cho thí sinh, cán bộ, giáo viên tham gia lấy mẫu. Theo kế hoạch, Thành phố sẽ sử dụng phương pháp lấy mẫu gộp (10 hoặc 15).

Số lượng mẫu lấy gồm 17.052 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 89.275 thí sinh dự thi. Thời gian lấy mẫu xét nghiệm sẽ được chia theo 4 ca, mỗi ca 100 người.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Sở Y tế Thành phố chỉ đạo, giám sát công tác lấy mẫu, đóng gói, bảo quản, vận chuyển mẫu tuân thủ các quy định của Bộ Y tế; khẩn trương trả kết quả trong ngày 4-5/7.

Trước đó, chiều 1/7, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định chính thức về phương án tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021. Theo đó, các thí sinh của Thành phố sẽ tham gia cả 2 đợt thi theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể, đợt 1 thi vào các ngày 7-8/7 dành cho các thí sinh không ở những nơi bị phong tỏa, cách ly, không ở các địa phương có nguy cơ cao hoặc thuộc diện F0, F1, F2; đợt 2 dành cho các thí sinh bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, không thể dự thi đợt 1 (theo thời gian quy định của Bộ).

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh có 89.275 thí sinh đăng ký dự thi. Thành phố tổ chức 155 điểm thi với 4.134 phòng thi; huy động hơn 17.000 án bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi.

Hưng Yên truy vết triệt để, ngăn chặn nguồn lây, khống chế dịch

"Tiếp tục truy vết nhanh và sớm nhất trong vòng 24 giờ, không để dịch bùng phát ra diện rộng, yêu cầu người dân hạn chế tiếp xúc, không đi ra ngoài". Đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn tại cuộc họp trực tuyến tối 1/7, bàn các giải pháp khẩn cấp để dập dịch COVID-19.

Bắc Ninh nới lỏng 1 số phường, TP.HCM, Hưng Yên nỗ lực kiểm soát dịch ảnh 2Quang cảnh buổi họp trực tuyến bàn các giải pháp khẩn cấp để dập dịch COVID-19 tại Hưng Yên. (Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN)

Trong 10 ngày qua, dịch COVID-19 tại Hưng Yên vẫn diễn biến phức tạp và gia tăng số người nhiễm mới. Trên địa bàn đã có 6/10 huyện, thị xã, thành phố có người bị nhiễm.

Từ ngày 20/6 đến ngày 1/7, trên địa bàn tỉnh có 77 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, riêng ngày 30/6 phát hiện 20 trường hợp. Trong đó 71 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại huyện Yên Mỹ, 5 trường hợp tại ổ dịch huyện Tiên Lữ, 1 trường hợp ở huyện Kim Động.

Đáng chú ý, có một nữ nhân viên y tế ở Trung tâm y tế huyện Yên Mỹ trong quá trình đi làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở các vùng dịch đã bị dương tính với SARS-CoV-2. Tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ có 2 nhân viên hành chính trong quá trình tiếp xúc ngoài cộng đồng cũng đã bị lây nhiễm.

Toàn tỉnh hiện đang phong tỏa 30 điểm liên quan các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; trong đó Yên Mỹ 10 điểm, Khoái Châu 4 điểm, Kim Động 3 điểm, Ân Thi 8 điểm, Tiên Lữ 3 điểm, Phù Cừ và Mỹ Hào mỗi nơi 1 điểm. Qua truy vết các trường hợp liên quan đến F0, toàn tỉnh đã rà soát được hơn 1.200 trường hợp F1, hơn 10.000 trường hợp F2, hơn 16.000 trường hợp F3 và các trường hợp khác.

Phát biểu tại buổi họp, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa cho rằng, tình hình dịch bệnh trên địa bàn đang bùng phát nhanh, nguy hiểm và cấp bách.

Các ngành, địa phương cần đặt nhiệm vụ phòng, chống dịch trong thời điểm hiện nay là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị; cần có các biện pháp chống dịch hiệu quả gắn với phát triển kinh tế, đảm bảo thực hiện "mục tiêu kép"; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; thường xuyên cập nhật tình hình, rà soát và kịp thời bổ sung các giải pháp cách ly, giãn cách phù hợp với diễn biến tình hình dịch và  thực tế tại từng địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đề nghị các địa phương chủ động các phương án, sẵn sàng ứng phó với dịch ở cả 3 cấp: Xã, huyện, tỉnh trên tinh thần huy động nội lực theo phương châm "4 tại chỗ; coi trọng công tác phòng, chống, không để dịch lây lan ở các cơ sở y tế, trường học, các khu công nghiệp; giám sát chặt chẽ các khu cách ly tập trung, không để lây nhiễm chéo; yêu cầu mọi người dân thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K với phương châm phòng dịch là chính.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa lưu ý các địa phương đặc biệt quan tâm chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông sắp tới. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, ngành giáo dục, y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các địa phương cần có phương án cụ thể, kỹ lưỡng để đảm bảo sức khỏe cho học sinh và đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ tại các điểm thi, để kỳ thi diễn ra an toàn, suôn sẻ.

Để rà soát, ngăn chặn nguồn lây, từ ngày 30/6, tỉnh Hưng Yên đã tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng ôtô theo hợp đồng du lịch, taxi, tuyến cố định liên tỉnh từ Hưng Yên đến các vùng có dịch và ngược lại; đặc biệt là các tuyến vận tải hành khách Bắc-Nam cho đến khi có thông báo mới.

Vận tải hàng hóa được hoạt động nhưng phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của tỉnh Hưng Yên và địa phương liên quan. Qua đó nhằm thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp khống chế và dập dịch triệt để tại các huyện Yên Mỹ, Tiên Lữ, Ân Thi, Kim Động, Khoái Châu, không để lây lan ra các địa phương khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục