BAE System chi 5,5 tỷ USD mua lại công ty Ball Aerospace của Mỹ

Giám đốc điều hành của BAE Systems, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sở hữu Ball Aerospace, một doanh nghiệp được đánh giá có chất lượng và phù hợp với chiến lược của công ty
BAE System chi 5,5 tỷ USD mua lại công ty Ball Aerospace của Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa.(Nguồn: Reuters)

Ngày 17/8, Tập đoàn sản xuất thiết bị quân sự BAE Systems của Anh thông báo đã đồng ý mua công ty Ball Aerospace của Mỹ thuộc Tập đoàn Ball Corporation với giá khoảng 5,55 tỷ USD.

BAE Systems đã xác nhận thông tin trên, đồng thời bày tỏ hy vọng thương vụ này sẽ được hoàn tất vào nửa đầu năm 2024. Công ty sẽ sử dụng các khoản vay mới từ nước ngoài và nguồn tiền mặt sẵn có để mua lại Ball Aerospace.

Theo thông cáo, Ball Aerospace là công ty công nghệ vũ trụ và quốc phòng hàng đầu và là một sự bổ sung phù hợp với văn hóa và danh mục đầu tư của BAE Systems. 

Trao đổi với báo giới, ông Charles Woodburn, Giám đốc điều hành của BAE Systems, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sở hữu Ball Aerospace, một doanh nghiệp được đánh giá có chất lượng, quy mô và năng lực với triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ và phù hợp với chiến lược của công ty.

[BAE Systems tham gia phát triển hệ thống THAAD thế hệ mới]

Ông cho biết thêm BAE Systems sẽ tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên cao như chi tiêu cho tình báo và quốc phòng trong thời gian tới.

Ball Aerospace có trụ sở tại Colorado, chuyên cung cấp tàu vũ trụ, hệ thống quang học và hệ thống ăng-ten. Bộ Quốc phòng Mỹ và các cơ quan vũ trụ dân sự cũng nằm trong số các khách hàng của công ty này. Ball Aerospace có hơn 5.200 nhân viên, trong đó hơn 60% có giấy phép an ninh của Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khách tham quan thích thú khi được thử trái cây sấy dẻo của Việt Nam. (Ảnh: Diệu Linh/TTXVN)

Doanh nghiệp Việt Nam ghi dấu tại Fine Food Australia 2026

9 doanh nghiệp Việt Nam đã mang đến Australia nhiều sản phẩm chế biến sâu có giá trị gia tăng cao, cho thấy tiềm năng mở rộng xuất khẩu của ngành thực phẩm Việt Nam tại một thị trường có yêu cầu cao.

Một cửa hàng của Apple tại thành phố San Francisco, bang California, Mỹ. (Ảnh: Đoàn Hùng/TTXVN)

Apple có CEO mới lần đầu tiên sau 15 năm

Ngoài việc tìm cách duy trì vị thế cạnh tranh của Apple trong cuộc đua AI, tân CEO Apple John Ternus sẽ phải giải quyết các vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng.