Bahrain: Hai nữ sát thủ định đánh bom đường đua F1

Cảnh sát Bahrain vừa bắt giữ hai nữ nghi can âm mưu đánh bom đường đua Sakhir trong khoảng thời gian diễn ra giải đua Công thức 1 Grand Prix.

Cảnh sát Bahrain ngày 23/4 cho biết họ vừa bắt giữ hai nữ nghi can âm mưu đánh bom đường đua Sakhir trong khoảng thời gian diễn ra giải đua Công thức 1 Grand Prix.

 

Hãng thông tấn BNA dẫn lời cảnh sát cho hay nhà chức trách đã bắt giữ "hai cô gái đang lên kế hoạch tấn công khủng bố tại đường đua quốc tế ở miền Nam Bahrain trong thời gian vương quốc này đăng cai giải đua Công thức 1."

 

Theo Cảnh sát trưởng Tariq Hassan, hai đối tượng này bị bắt hôm 20/4 tại một trong số lối ra vào đường đua Sakhir, ở phía Nam Manama.

Ông Hassan không nói tuổi của hai cô gái mà chỉ cho biết một người trong số họ đã độn gối dưới lớp quần áo và khai đây là cách "để thử các biện pháp an ninh".

 

Cặp nữ nghi can này, được xác định là Nafisa al-Asfur và Rihanna al-Musawi, sẽ bị tạm giữ trong 60 ngày.

 

Bộ Nội vụ Bahrain cho biết cũng trong ngày 20/4, nhà chức trách nước này đã tìm thấy một kho vũ khí, gồm 1.000 quả bom xăng tự chế, một ngày trước khi diễn ra giải đua Công thức 1./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục