Bàn giao trung tâm Làng Hữu nghị Thanh niên biên giới Lào-Việt

Bàn giao trung tâm Dự án Làng Hữu nghị Thanh niên biên giới Lào-Việt

Ngày 18/10 tại huyện Khamkout, Bolikhamsay, Lào đã diễn ra lễ bàn giao và đưa vào sử dụng khu trung tâm dự án Làng Hữu nghị Thanh niên biên giới Lào-Việt.
Bàn giao trung tâm Dự án Làng Hữu nghị Thanh niên biên giới Lào-Việt ảnh 1Toàn cảnh lễ ký bàn giao dự án. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 18/10 tại huyện Khamkout, tỉnh Bolikhamsay, miền Trung Lào, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp Trung ương Đoàn Thanh niên Lào đã tổ chức lễ bàn giao và đưa vào sử dụng khu trung tâm dự án Làng Hữu nghị Thanh niên biên giới Lào-Việt bằng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Somsavad Lengsavath; Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh; Bí thư Trung ương Đoàn Nhân dân cách mạng Lào Vylayvong Butdakham, lãnh đạo địa phương, đại diện Sứ quán, lãnh đạo các bộ ngành và đoàn viên thanh niên hai nước.

Dự án Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào-Việt được xây dựng tại 4 bản của huyện Khamkout, tỉnh Bolikhamsay, với diện tích 1.034ha, nhằm thu hút, tiếp nhận thanh niên lên lập nghiệp lâu dài, làm nòng cốt trong việc phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ an ninh quốc phòng, xây dựng khu dân cư mới phát triển bền vững.

Khu trung tâm dự án trên được khởi công vào tháng 8/2012, gồm 1 nhà văn hóa cộng đồng với diện tích xây dựng 1.900m2, nhà ở dành cho học viên, nhà y tế, nhà nghỉ cho giáo viên và nhiều công trình phụ trợ.

Dự án do Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ Thương mại 68 xây dựng, với tổng vốn đầu tư gần 40 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Nguyễn Đắc Vinh và Vylayvong Butdakham đều khẳng định dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung và giữa Đoàn Thanh niên hai nước nói riêng; tạo điều kiện để thanh niên ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng biên giới Việt-Lào thành biên giới hòa bình ổn định và không ngừng phát triển.

Sau lễ bàn giao, Trung ương Đoàn hai nước đã tổ chức tập huấn khởi nghiệp cho 100 thanh niên Lào trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi … nhằm thắp sáng ước mơ khát vọng lập thân cho các bạn trẻ Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục