Bangladesh bắt giữ các chủ sở hữu tòa nhà FR Tower bị hỏa hoạn

Cảnh sát Bangladesh đã bắt giữ các chủ sở hữu của tòa nhà 22 tầng FR Tower gặp hỏa hoạn hồi đầu tuần làm 26 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương.
Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa tại hiện trường vụ cháy tòa nhà thương mại "FR Tower" ở thủ đô Dhaka, Bangladesh ngày 28/3/2019. (Ảnh: AP/TTXVN)
Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa tại hiện trường vụ cháy tòa nhà thương mại "FR Tower" ở thủ đô Dhaka, Bangladesh ngày 28/3/2019. (Ảnh: AP/TTXVN)

Cảnh sát Bangladesh ngày 31/3 cho biết đã bắt giữ các chủ sở hữu của tòa nhà 22 tầng FR Tower gặp hỏa hoạn hồi đầu tuần làm 26 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương.

Theo cảnh sát, hai người đàn ông có tên S.M.H.I. Faruque và Tasvir Ul Islam đã bị bắt giữ với cáo buộc bất cẩn.

Ông Faruque sở hữu 45% cổ phần tòa nhà FR Tower, cũng là người sở hữu mảnh đất mà tòa nhà này tọa lạc.

Hiện, cảnh sát cũng đang tìm chủ sở hữu công ty xây dựng đã thi công tòa nhà này từ những năm 1990.

Các vụ bắt giữ trên diễn ra sau khi Bộ trưởng Nhà ở và công trình công cộng Rezaul Karim khẳng định vụ cháy trên "là một hành động giết người, không phải tai nạn."

Bộ trưởng Karim nhấn mạnh: "Sẽ không ai thoát khỏi pháp luật."

[Hỏa hoạn tại Bangladesh: Thương vong tăng, nhiều người vẫn mắc kẹt]

Chính quyền Bangladesh đã ra lệnh tiến hành điều tra về các biện pháp an toàn tại tòa nhà trên.

Các quan chức lực lượng chữa cháy cho biết tòa nhà FR Tower không có lối thoát trong trường hợp cháy nổ và cũng không có bình cứu hỏa, trong khi lối vào cầu thang bộ khẩn cấp bị khóa.

Trong khi đó, cơ quan quản lý nhà đất của thành phố Dhaka cho biết 5 tầng trên cùng của tòa nhà đã được xây trái phép.

Theo một nghiên cứu năm 2012 của Đại học Kỹ thuật và công nghệ Bangladesh, hầu hết các tòa nhà cao tầng ở thành phố có 15 triệu dân này không được trang bị đầy đủ các biện pháp an toàn cháy nổ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục