Báo chí Malaysia gọi trận thắng Thái Lan là 'lời cảnh báo các đối thủ'

Truyền thông Malaysia phấn khích sau khi đội tuyển U23 nước này lội ngược dòng và giành chiến thắng 2-1 trước U23 Thái Lan ở trận ra quân tại SEA Games 31.
Báo chí Malaysia gọi trận thắng Thái Lan là 'lời cảnh báo các đối thủ' ảnh 1Các cầu thủ U23 Malaysia vỡ oà cảm xúc chiến thắng sau khi trận đấu kết thúc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Báo chí Malaysia đã bày tỏ vui mừng và phấn khích với chiến thắng 2-1 của đội nhà trước U23 Thái Lan tại SEA Games 31.

Đội tuyển U23 Malaysia đã lội ngược dòng và giành chiến thắng 2-1 trước U23 Thái Lan ở trận ra quân tại SEA Games 31.

Các học trò của huấn luyện viên Brad Maloney thủng lưới ở phút 33 sau pha lập công của Patrik Gustavsson.

[Truyền thông Thái Lan sốc vì đội nhà bại trận trước U23 Malaysia]

Tuy nhiên bước ngoặt trận đấu xảy ra ở cuối hiệp 1 khi hậu vệ Jonathan Khemdee của U23 Thái Lan nhận thẻ đỏ.

Với lợi thế hơn người, U23 Malaysia vùng lên mạnh mẽ ở hiệp 2 và ghi 2 bàn thắng để giành chiến thắng.

Báo Astrowani đưa tin về chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Brad Maloney với dòng tiêu đề: “3 điểm đầu tiên cho U23 Malaysia sau chiến thắng trước U23 Thái Lan."

Báo Semuanyabola của Malaysia giật tít: “Bàn thắng đầy kịch tính ở phút cuối giúp U23 Malaysia đánh bại U23 Thái Lan.”

Báo này viết: “Đội tuyển U23 Malaysia giành 3 điểm đầu tiên ở vòng bảng SEA Games 31 bằng chiến thắng bất ngờ trước U23 Thái Lan. Những thay đổi về chiến thuật của huấn luyện viên Brad Maloney trong hiệp 2 đã phát huy hiệu quả đáng kể. U23 Malaysia san bằng tỷ số 1-1 nhờ sự tỏa sáng của Ahmad Asri. Sau đó, Azfar Fikri Azhar sắm vai người hùng với bàn thắng ở phút cuối.”

Báo Utusan của Malaysia chạy dòng tít: “U23 Malaysia lội ngược dòng để nhấn chìm U23 Thái Lan,” đồng thời mô tả: “U23 Malaysia bắt đầu chiến dịch săn vàng ở SEA Games 31 bằng việc đánh bại U23 Thái Lan, ứng cử viên hàng đầu, ở trận ra quân tại bảng B. Thi đấu hơn người trong gần 50 phút, đội bóng của huấn luyện viên Brad Maloney ghi liền 2 bàn thắng trong hiệp 2 để giành chiến thắng.”

Tờ Bharian của Malaysia viết: “U23 Malaysia gửi lời cảnh báo tới các đối thủ tại SEA Games 31 bằng chiến thắng 2-1 trước đội tuyển U23 Thái Lan trên sân Thiên Trường."

"Kết quả này giúp các học trò của huấn luyện viên Brad Maloney dẫn đầu bảng B với 3 điểm. Trong khi đó, U23 Thái Lan nhận thất bại sau sai lầm của trung vệ Jonathan Khemdee, người bị đuổi khỏi sân ở cuối hiệp 1,” bài báo cho biết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục