Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân đón Tết, vui Xuân

Ông Đinh Thế Huynh đã tới thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 144 và Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt.
Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân đón Tết, vui Xuân ảnh 1Ông Đinh Thế Huynh tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 144. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, sáng 24/1, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã tới thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam) và Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an thành phố Hà Nội).

Đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 144, ông Đinh Thế Huynh biểu dương tập thể đơn vị đã làm tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, canh gác bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng yếu được giao, các hoạt động chính trị quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Trong những ngày đón Xuân Giáp Ngọ, cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn vẫn trực chiến, tham gia cùng các lực lượng khác bảo vệ an toàn tuyệt đối cho nhân dân đón Tết, vui Xuân.

Đánh giá cao những cố gắng của Lữ đoàn trong công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ, ông Đinh Thế Huynh tin rằng mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng phục vụ nhân dân đón Tết.

Nhân dịp năm mới, ông Đinh Thế Huynh chúc cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 144 mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội, Bộ Tổng tham mưu giao cho đơn vị.

Báo cáo công tác chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Đại tá Nguyễn Ngọc Quế, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 144 cho biết Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Lữ đoàn thường xuyên quan tâm, chăm lo đầy đủ đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ, đảm bảo tốt các chế độ, chính sách.

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, Lữ đoàn duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; xây dựng kế hoạch tổ chức đón Tết cho cán bộ, chiến sỹ sát với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cũng trong sáng 24/1, ông Đinh Thế Huynh đã đến thăm cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an thành phố Hà Nội.

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Hà Nội đã báo cáo với ông Đinh Thế Huynh về kết quả công tác năm 2013, những nhiệm vụ trọng tâm công tác đảm bảo an toàn giao thông trong năm 2014 và dịp Tết Giáp Ngọ.

Trong dịp Tết, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác chỉ huy hướng dẫn giao thông tại các nút giao thông trọng điểm, các tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố; tổ chức phân luồng bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các khu vực lễ hội, địa điểm vui chơi, các điểm bắn pháo hoa, hội chợ Xuân, chợ hoa, chợ Tết, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho hoạt động của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế và nhân dân Thủ đô đi lại trước, trong và sau Tết Giáp Ngọ thuận tiện, thông suốt, an toàn.

Lực lượng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát lưu động, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.

Gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội những lời chúc mừng nhân dịp Năm mới, ông Đinh Thế Huynh biểu dương và đánh giá cao nỗ lực, những kết quả đã đạt được của lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội, góp phần quan trọng bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội của Thủ đô.

Ông Đinh Thế Huynh chia sẻ những khó khăn vất vả mà lực lượng cảnh sát giao thông hàng ngày phải đối mặt để bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt trong những ngày Tết, lực lượng cảnh sát giao thông ứng trực 100% quân số thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ nhân dân đón Xuân vui Tết, giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông.

Ông Đinh Thế Huynh hoan nghênh những sáng kiến, cách thức tổ chức mạng lưới giao thông, tuần tra kiểm soát bảo đảm an toàn giao thông, hướng dẫn và tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác chấp hành trật tự, an toàn giao thông của nhân dân, những việc làm giúp đỡ nhân dân trong mọi tình huống, đặc biệt là người già trẻ em, người ngoại tỉnh, người nước ngoài. Những việc làm này cần được tuyên truyền, phổ biến nhân rộng trong toàn lực lượng cảnh sát giao thông. Phát huy truyền thống tốt đẹp của Công an Thủ đô, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự quan tâm và niềm tin yêu của nhân dân Thủ đô./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục