Báo Đức: Chính phủ bất đồng về việc bán chiến đấu cơ cho Saudi Arabia

Đức áp đặt lệnh cấm cứng rắn đối với việc bán vũ khí cho Riyadh sau vụ sát hại một nhà báo ở lãnh sự quán Saudi Arabia tại Istanbul hồi năm 2018.
Báo Đức: Chính phủ bất đồng về việc bán chiến đấu cơ cho Saudi Arabia ảnh 1Máy bay chiến đấu Eurofighter tại căn cứ không quân Nörvenich, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ liên minh của Đức đang mâu thuẫn về việc có nên nhượng bộ trước áp lực của Anh và chấp thuận sản xuất máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon cho Saudi Arabia hay không.

Tờ Welt Am Sonntag của Đức ngày 1/7 dẫn một số nguồn tin giấu tên cho biết 1/3 linh kiện chế tạo máy bay Eurofighter Typhoon là của Đức.

Thủ tướng Olaf Scholz thuộc đảng Dân chủ Xã hội (SPD) và Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner đang nghiêng về phía cho phép xuất khẩu, nhưng đảng Xanh, đối tác cấp dưới trong liên minh cầm quyền và một số thành phần của SPD kịch liệt phản đối động thái trên.

[Châu Âu trở thành điểm nóng mới về nhập khẩu vũ khí]

Đức áp đặt lệnh cấm bán vũ khí cho Riyadh sau vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi ở lãnh sự quán Saudi Arabia tại Istanbul năm 2018.

Tháng 3/2018, một thỏa thuận giữa Thủ tướng lúc đó là bà Angela Merkel và SPD cấm bán vũ khí cho bất kỳ bên nào tham chiến ở Yemen, ngoại trừ một số vũ khí đã được phê duyệt trước đó.

Kể từ khi Saudi Arabia và Iran nối lại quan hệ, Anh đã lập luận rằng Đức không thể chặn việc xuất khẩu máy bay phản lực Eurofighter sang các bên thứ ba.

Hiện người phát ngôn của Thủ tướng Scholz chưa đưa ra bình luận về những thông tin của Welt am Sonntag.

Theo nguồn tin trên, 5 năm trước, một thỏa thuận được Riyadh và Tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới - BAE Systems ký kết nhằm cung cấp 48 máy bay phản lực loại Eurofighter Typhoon cho quốc gia Arab bị đình hoãn do cuộc chiến ở Yemen, nơi các lực lượng Arab do Saudi Arabia đứng đầu tham gia hồi năm 2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục