Báo giới Hàn Quốc khuyến nghị Chính phủ và cộng đồng y tế nhượng bộ để gỡ bế tắc

Báo giới Hàn Quốc cảnh báo tình hình có thể nghiêm trọng hơn nếu các giáo sư y khoa cũng tham gia nghỉ việc tập thể, vì vậy các bác sỹ và Chính phủ nước này phải giải quyết bế tắc càng sớm càng tốt.

Nhân viên y tế tại một bệnh viện ở Seoul (Hàn Quốc) ngày 27/2/2024. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Nhân viên y tế tại một bệnh viện ở Seoul (Hàn Quốc) ngày 27/2/2024. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Cuộc khủng hoảng y tế ở Hàn Quốc đã kéo dài một tháng kể từ khi các bác sỹ thực tập tại nước này đồng loạt nộp đơn xin nghỉ việc hôm 19/2 để phản đối kế hoạch của Chính phủ về tăng chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường y.

Báo Joongang ilbo cho rằng cuộc khủng hoảng y tế tại Hàn Quốc chưa thể hạ nhiệt do Chính phủ và cộng đồng y tế nước này đều không đưa ra động thái nhượng bộ, trong khi bệnh nhân và các bệnh viện đang là đối tượng chịu thiệt hại.

Theo báo Joongang ilbo, nếu các giáo sư y khoa cũng tham gia nghỉ việc tập thể, tình hình có thể nghiêm trọng hơn. Vì vậy, đã đến lúc các bác sỹ và Chính phủ Hàn Quốc phải tìm ra bước đột phá để giải quyết bế tắc càng sớm càng tốt.

Báo giới Hàn Quốc cũng cho rằng đã đến lúc Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc và Chính phủ nước này cần có cuộc gặp trực tiếp, cởi mở để đưa ra giải pháp tối ưu, bỏ qua mọi khác biệt.

Kết quả một cuộc thăm dò do Gallup Korea tiến hành tuần trước cho thấy trong số 47% số người được hỏi ủng hộ kế hoạch của Chính phủ tăng thêm 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường y từ năm 2025, có tới 41% muốn Chính phủ điều chỉnh con số hoặc thời gian áp dụng.

Nhiều ý kiến cho rằng Chính phủ Hàn Quốc cần thỏa hiệp thay vì giữ nguyên con số 2.000 như ban đầu.

Trong chuyến thăm Trung tâm y khoa Asan ở phía Đông Thủ đô Seoul ngày 18/3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã kêu gọi các bác sỹ tin tưởng Chính phủ và tham gia đối thoại.

Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết tình trạng thiếu bác sỹ trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số ngày một tăng, đồng thời kêu gọi các bác sỹ đối thoại để cải cách toàn diện hệ thống y tế của đất nước.

Cùng ngày, ông Jang Sang-yoon, trợ lý cấp cao về các vấn đề xã hội của Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh Chính phủ sẵn sàng thảo luận việc tăng hạn ngạch.

Chính phủ Hàn Quốc cho rằng việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường y là nhằm giải quyết tình trạng thường xuyên thiếu bác sỹ ở khu vực nông thôn và các lĩnh vực y tế thiết yếu nhưng ít được quan tâm.

Tuy nhiên, giới bác sỹ lập luận rằng việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh sẽ làm giảm chất lượng giáo dục và các dịch vụ y tế khác, đồng thời có thể khiến bệnh nhân phải chịu chi phí y tế cao hơn.

Các bác sỹ kêu gọi tiến hành các biện pháp cấp bách để cải thiện vấn đề tiền lương đối với các bác sỹ chuyên khoa và bảo đảm pháp lý cho các bác sỹ trước các vụ kiện về sơ suất y tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục