Bạo lực lan tràn ở Nigeria khiến ít nhất 15 người thiệt mạng

Các tay súng được cho là những người chăn nuôi gia súc Fulani đã tấn công ngôi làng Ambe-Madaki, bang Kaduna, miền Trung Nigeria, sát hại ít nhất 15 người.
Bạo lực lan tràn ở Nigeria khiến ít nhất 15 người thiệt mạng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: nigeriatell.com)

Ngày 2/1, các tay súng được cho là những người chăn nuôi gia súc Fulani đã tấn công ngôi làng Ambe-Madaki, bang Kaduna, miền Trung Nigeria, sát hại ít nhất 15 người.

Các nhân chứng cho biết các tay súng đã xả súng và đốt cháy hơn 20 ngôi nhà. Nhiều người bị thương nặng. Vụ tấn công trên xảy ra gần một tuần sau khi các tay súng chưa rõ danh tính sát hại 10 người tại làng Tattaura, cũng ở miền Trung Nigeria.

Trước đó, hôm 31/12, các tay súng bị nghi là thuộc lực lượng phiến quân Hồi giáo Boko Haram đã bắt cóc 40 thanh niên nam ở làng Malari, Đông Bắc Nigeria.

Theo các nhân chứng, các tay súng được trang bị vũ khí hạng nặng đã đến làng Malari và bắt cóc 40 thanh niên nam trong độ tuổi từ 15 đến 23. Hiện tại trong làng không còn nam thanh niên nào.

Theo giới chức an ninh Nigeria, trong năm 2014, Boko Haram đã bắt cóc hàng trăm người. Nam giới bị bắt cóc được huấn luyện trở thành chiến binh cho lực lượng này, trong khi nữ giới bị biến thành nô lệ tình dục.

Boko Haram đang kiểm soát các vùng lãnh thổ rộng lớn tại Borno cũng như một số thị trấn tại hai bang Đông Bắc khác là Adamawa và Yobe.

Chỉ riêng trong năm nay, các vụ bạo lực do Boko Haram tiến hành đã cướp đi sinh mạng của 10.340 người. Tình trạng bất ổn tại khu vực Đông Bắc làm dấy lên quan ngại về khả năng tổ chức bầu cử của Nigeria vào tháng 2/2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục