Tòa quân sự Nigeria kết án tử hình 54 binh sỹ với tội danh nổi loạn

Một tòa án quân sự Nigeria đã kết án tử hình 54 binh sỹ với tội danh nổi loạn, sau khi họ từ chối triển khai chiến dịch chống phiến quân Hồi giáo Boko Haram tại khu vực Đông Bắc nước này.
Tòa quân sự Nigeria kết án tử hình 54 binh sỹ với tội danh nổi loạn ảnh 1Phiên tòa xét xử 54 binh sỹ nổi loạn. (Nguồn: Reuters)

Ngày 17/12, một tòa án quân sự Nigeria tại thủ đô Abuja đã kết án tử hình 54 binh sỹ với tội danh nổi loạn, sau khi họ từ chối triển khai chiến dịch chống phiến quân Hồi giáo Boko Haram tại khu vực Đông Bắc nước này.

Phiên xét xử bắt đầu từ ngày 15/10 vừa qua sau khi các binh sỹ thuộc Quân đoàn 7 này bị cáo buộc không tuân lệnh cấp trên tham gia chiến dịch chống nhóm khủng bố Boko Haram tại thủ phủ Maiduguri, bang Borno vào ngày 4/8 vừa qua.

Những đối tượng này thuộc lực lượng đặc biệt được giao nhiệm vụ giành lại ba thị trấn tại bang Borno từ tay Boko Haram.

Trong khi đó, cũng với cáo buộc trên, năm binh sỹ khác chỉ bị giải ngũ và được tha bổng sau khi được kết luận không có tội.

Trước đó, trong một phiên xét xử tương tự vào tháng Chín, đã có 12 binh sỹ bị kết án tử hình do nổi loạn sau khi xả súng vào sỹ quan chỉ huy tại thành phố Maiduguri, nơi các binh sỹ đang chiến đấu chống lại Boko Haram. Cả hai bản án trên đều đang chờ sự chấp thuận của lãnh đạo quân đội.

Sau khi Boko Haram chiếm hàng loạt thị trấn thuộc khu vực Đông Bắc vào đầu năm nay, quân đội Nigeria đã cam kết sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ bị chiếm đóng.

Quân đoàn 7 đóng tại Maiduguri được giao nhiệm vụ dẫn đầu chiến dịch tấn công song các binh sỹ đã từ chối triển khai, tiến hành biểu tình, trong đó có một nhóm dựng trại tại các khu vực ngoại ô của thành phố.

Boko Haram đã trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với Nigeria từ năm 2009, khi lực lượng này nổi dậy đòi thành lập nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc.

Bạo lực liên quan tới Boko Haram đã cướp đi sinh mạng của hơn 13.000 người và khiến hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Nhóm này được cho là sở hữu xe tăng, máy bắn rốc két và các vũ khí hạng nặng khác, trong khi binh sỹ Nigeria luôn phàn nàn về việc thiếu các vũ khí cần thiết.

Mặc dù các quan chức quốc phòng khẳng định các binh sỹ đều được trang bị đầy đủ, song đầu năm nay, Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã tìm cách thuyết phục các nhà lập pháp thông qua khoản vay 1 tỷ USD từ nước ngoài để nâng cấp quân đội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục