Bão số 2 gây nhiều thiệt hại ở Hải Phòng, Thái Bình

Bão số 2 đổ bộ vào Hải Phòng và Thái Bình làm 2 tàu cá bị chìm, hàng ngàn ha nuôi thủy sản bị thiệt hại và nhiều tuyến đê hư hỏng.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống và Tìm kiếm cứu nạn thành phốHải Phòng, đến 6 giờ ngày 24/6, cơn bão số 2 (bão Bebinca) đã làm 1 tàu bị đắm,hàng nghìn ha nuôi trồng thủy sản bị tràn bờ, hàng chục mét kè cầu cảng bị sạt,hư hỏng và nhiều tuyến đê xung yếu bị đe dọa.

Hiện thành phố đang chỉ đạo các địa phương khẩn trương khắc phục thiệt hại vàphòng chống bão.

Thông tin từ Bộ đội Biên phòng thành phố cho biết, mặc dù đã được đưa về vị trían toàn, song do sóng lớn, tàu số hiệu HP-1586-TS tải trọng 3 tấn neo đậu tạivịnh Cát Bà đã bị đắm do va chạm với tàu chở dầu gây bục sàn. Vụ va chạm khôngcó thiệt hại về người.

Tại huyện đảo Bạch Long Vỹ, gió lớn đã làm 1 ôtô tải bị lật trong khi chở vậttư phục vụ chống bão tại âu cảng. Mưa lớn còn làm hơn 2.300 ha diện tích đầmnuôi trồng thuỷ sản phía ngoài đê bị tràn bờ, 44ha hoa màu hư hại, 50m kè cầucảng khu vực bến Bèo Cát Bà, 40m kè khu du lịch Đồ Sơn, đê kè Cát Hải (K0-K2;K2,8-K5,576) bị hư hỏng nhiều chỗ.

Tại huyện Cát Hải, nước biển dâng cao và sóng lớn đang đe dọa nhiều tuyến đêxung yếu. Khu vực đê kè vị trí K5+576, 450m đê thuộc xã Gia Lộc đã bị sạt lở;nước ngập cao 0,8m tại khu vực trung tâm huyện Cát Hải… làm 1 căn nhà cấp 4 gầnkhu vực đê kè xã Gia Lộc nước tràn vào, bị sập hoàn toàn.

Tại xã Hoàng Châu cũng có 3 hộ bị sập tường bao. Khu vực xã Phù Long, tuyếnđê bao phía Nam có tổng chiều dài 1,5km, trong đó có 200m đê xung yếu cũng bịsạt lở.

Đến 15 giờ ngày 23/6, do sóng kết hợp triều cường đã gây nguy cơ vỡ đê, ngậplụt, sập hoàn toàn khu dân cư thôn Nam, xã Phù Long của huyện. Hiện Ban chỉ đạoPhòng chống bão lụt huyện Cát Hải đang huy động lực lượng cùng vật tư tại chỗ đểhộ đê, chống tràn kịp thời tại khu vực này.

Tại quận Đồ Sơn, triều cường vượt đê biển tràn nước vào khu vực du lịch và khudân cư quận Đồ Sơn. Ông Hoàng Đình Bình - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chobiết, khoảng 40m kè tại khu I bị sóng biển tràn qua gây sạt lở, hiện Đồ Sơn đangbị ngập lụt cục bộ.

Hầu hết các tuyến đường khu vực phía trong quận đều đang ngập nước. Ngay khuvực trung tâm hành chính quận, nước tràn cả vào trong trụ sở. Khu dân cư mấtđiện hoàn toàn.

[Bão số 2 đã suy yếu, đề phòng lũ quét và sạt lở đất]


Tại tỉnh Thái Bình, mặc dù khi đổ bộ vào tối 23/6, bão số 2 suy yếu chỉ cònlà một vùng thấp nhưng vẫn gây ra gió mạnh cấp 7, cấp 8 cộng với triều cường,gây sóng lớn ở khu vực ven biển.

Theo thông tin từ các cơ quan ban ngành chức năng, đến thời điểm này tại TháiBình chưa có thiệt hại nào về người. Tại huyện Tiền Hải, bão số 2 đã làm ngập,sạt trên 1.300ha đầm nuôi trồng thủy sản, khoảng 2.000ha ngao ngoài biển bị dạtvà thiệt hại, 1 tàu cá 24 CV tại cảng Lân bị sóng đánh chìm...

Trước diễn biến thời tiết biển vẫn khó lường, hoàn lưu của bão khả năng sẽgây ra mưa lớn trên diện rộng, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão của tỉnh và cáchuyện cùng các ngành quân đội, công an duy trì lực lượng trực, sẵn sàng ứng cứuvà hỗ trợ cần thiết cho từng khu vực để giảm thiểu thiệt hại do cơn bão gây ra.

Ngay trong tối 23/6, sau khi bão tan, lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã đi kiểm tratình hình thiệt hại cũng như việc khắc phục hậu quả bão số 2 tại các huyện venbiển.

Tỉnh yêu cầu các địa phương ven biển tiếp tục tập trung rà soát, quản lý chặtchẽ lao động trên biển, tuyệt đối không để trường hợp người dân nào, phương tiệntàu thuyền nào ra biển, tránh tình trạng chủ quan do thủy triều đã rút, ngườidân tự ý trở lại các chòi ngao.

Các Công ty khai thác thủy lợi Nam và Bắc Thái Bình hiện đang tập trung bơm tiêunước, đề phòng mưa lớn gây ngập úng bảo vệ cho trên 3.700ha mạ, lúa mùa mới gieocấy.

Tại Quảng Ninh, bão số 2 gây ra mưa vừa, mưa to, lượng mưa đo được từ ngày23/6 đến 1 giờ ngày 24/6 ở các địa phương phổ biến từ 30-40 mm, một số nơi cólượng mưa lớn hơn như Cửa Ông 70mm, Bãi Cháy 77mm.

Chiều 23/4, gió bão cộng với triều cường khiến nước biển tràn qua đê ở cácthôn 2, thôn 5 của xã Đường Hoa (huyện Hải Hà), thôn Thái Hòa, thôn Tân Phongcủa xã Quan Lạn (huyện Vân Đồn), xã Tân Bình (huyện Đầm Hà); làm sạt lở 50m máiđê Hà Nam (Quảng Yên).

Tại huyện đảo Cô Tô, sóng biển dâng cao phá hủy 35m đường bê tông ở đảo Trần,làm sạt lở khoảng 7m chân cầu cảng đi xã Thanh Lân và 5m tường kè chắn sóng vàobãi rác Voòng Xi thuộc khu 1, thị trấn Cô Tô.

Các địa phương đã tổ chức cho nhân dân đắp đê ngăn nước và di dân vùngtrũng, kịp thời khắc phục hậu quả do bão số 2 gây ra.

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các địa phươngtiếp tục chỉ đạo các biện pháp đề phòng mưa lũ do hoàn lưu bão số 2 gây ra./.

Thanh Phú-Hoàng Ngọc (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục