Bất cẩn khi mài đá, tổn thương mắt nghiêm trọng

Anh Q. do bất cẩn trong quá trình cưa mài đá đã bị mảnh đá văng vào mặt gây vỡ nhãn cầu, rách mi, đứt hai lệ quản nghiêm trọng.
Theo thông tin từ Bệnh viện Mắt trung ương, bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam bị tai nạn lao động dẫn đến chấn thương mắt nghiêm trọng.

Bệnh nhân nam tên P.B.Q, 44 tuổi ở Bình Lục (Hà Nam) nhập viện vào khoảng 15 giờ chiều qua (ngày 9/8).

Người nhà của bệnh nhân cho biết, anh Q. bị tai nạn do bất cẩn trong quá trình sản xuất cưa mài đá đã bị mảnh đá văng vào mặt gây chấn thương nghiêm trọng tại mắt trái.

Theo các bác sỹ khoa Chấn thương, Bệnh viện Mắt trung ương, bệnh nhân trên nhập viện trong tình trạng mắt trái tổn thương rất nặng: thị lực kém, vỡ nhãn cầu, phòi kẹt tổ chức nội nhãn, rách mi, đứt hai lệ quản...

Theo các bác sỹ nhãn khoa, việc điều trị cho anh Q. Khá phức tạp. Trước tiên các bác sỹ phải tiến hành phục hồi vỏ nhãn cầu, sau đó phải điều trị giữ được nhãn cầu, phẫu thuật tạo hình mi, nối lệ quản...

Tuy nhiên, các bác sỹ cũng nhận định, những ca tai nạn chấn thương mắt như vậy, khả năng phục hổi thị lực là rất thấp.

Vì vậy, các bác sỹ khuyến cáo người dân khi lao động, nhất là những công việc có khả năng ảnh hưởng tới mắt như cưa mài, hàn… cần phải đeo kính và các trang thiết bị để bảo vệ cho đôi mắt, tránh dị vật văng vào mắt gây ra những hậu quả đáng tiếc./.

Thùy Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục