Bất chấp cáo buộc, Berlusconi tiếp tục tham gia chính trường

Cựu thủ tướng Silvio Berlusconi tuyên bố sẽ ''chiến đấu đến cùng'' và không ''rời bỏ cuộc chiến'' để quyết tâm giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử sắp tới trong năm 2014.

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, cựu thủ tướng Silvio Berlusconi tuyên bố sẽ ''chiến đấu đến cùng'' và không ''rời bỏ cuộc chiến'' để quyết tâm giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử sắp tới trong năm 2014.

Tuyên bố này được ông Berlusconi, thủ lĩnh của đảng Forza Italia (Italy tiến lên) đưa ra trong một bản tin của kênh truyền hình Rete4 do ông sở hữu, nhân dịp kỉ niệm 20 năm ngày ông tuyên bố bước vào chính trường, tận dụng khoảng trống quyền lực ở Italy sau bê bối ''Bàn tay sạch'' dẫn đến khủng hoảng chính trị.

Ngày 26-1-1994, bằng một thông điệp được phát trên truyền hình Italy, ông Berlusconi, khi ấy được biết đến nhiều hơn với tư cách là chủ tịch câu lạc bộ bóng đá AC Milan và một tập đoàn truyền thông lớn, khẳng định tính chất trung hữu của đảng ông.

Berlusconi đã thắng cử bốn tháng sau đó, mở ra thời kì được gọi là nền Cộng hòa thứ hai ở Italy. Sau thời gian đầu làm Thủ tướng chính phủ (tháng 5-1994 đến 1-1995), ông Berlusconi còn hai lần đứng đầu chính phủ Italy nữa, từ tháng 1-2001 đến 5-2006 và từ 5-2008 đến 11-2011.

Trong tuyên bố được đưa ra sau 20 năm, người đã ba lần làm Thủ tướng Italy này đã kêu gọi các cử tri của mình ủng hộ đảng Forza Italia trong tất cả những ''trận đấu'' của năm 2014, với cuộc bầu cử Quốc hội Châu Âu và bầu cử hội đồng địa phương ở Italy.

Theo các nhà phân tích, Berlusconi cũng sẽ tận dụng mọi cơ hội của một cuộc tổng tuyển cử mới trong năm nay, nếu chính phủ của Thủ tướng đương nhiệm Enrico Letta bị đổ.

Trong một phát biểu trên truyền hình Italy tuần trước, người đứng đầu của đảng Forza Italia thề là sẽ đưa đảng này đến chiến thắng trước phe trung tả trong một cuộc bỏ phiếu mới, bất chấp thực tế là ông đã bị phế truất khỏi Thượng viện, do đó mất quyền miễn nhiễm truy tố và giờ đang đương đầu với một loạt các bản án khác nhau.

Hiện Berlusconi có khả năng sẽ phải thực hiện một năm lao động công ích sau bản án của Tòa án Milan đưa ra hồi tháng 10 vì tội gian lận thuế trong các hoạt động kinh doanh của ông ở tập đoàn Mediaset.

Berlusconi cũng tuyên vô tội và đã kháng án sau khi bị Tòa Milan kết án bảy năm tù vì tội quan hệ tình dục với gái mại dâm vị thành niên và lạm dụng quyền lực để che giấu.

Một phiên tòa khác cũng đang diễn ra sau những cáo buộc ông đã mua chuộc một thượng nghị sĩ trung tả để ông này góp phần làm đổ chính phủ của Thủ tướng Romano Prodi vào năm 2008, mở đường cho lần thứ ba làm Thủ tướng của Berlusconi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục