Bắt nhanh đối tượng phóng hỏa khiến hai mẹ con tử vong ở An Giang

Chung sống như vợ chồng nhưng do mâu thuẫn và nghi ngờ chị Châu có quan hệ tình cảm với người khác, đối tượng Trần Văn Nam đã ra tay phóng hỏa khiến hai mẹ con chị Châu thiệt mạng.
Bắt nhanh đối tượng phóng hỏa khiến hai mẹ con tử vong ở An Giang ảnh 1Đối tượng Trần Văn Nam tại cơ quan điều tra. (Ảnh: TTXVN phát)

Liên quan đến vụ cháy nhà dân khiến hai mẹ con chết thương tâm tại phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc vào tối 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã quyết định tạm giữ hình sự Trần Văn Nam (sinh năm 1983, trú tại phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc) để điều tra về hành vi "Giết người."

Trước đó, khoảng 2 giờ 30 phút, ngày 2/11, người dân phát hiện căn nhà số 103, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc xảy ra hỏa hoạn.

Lúc này,  nhà có ông Lâm Tuyền Dân (sinh năm 1958) sinh sống cùng hai người là chị Thái Cẩm Châu (sinh năm 1984) và cháu Thái Bảo Trân (sinh năm 2015, con ruột của chị Châu).

Nhận tin báo, Công an thành phố Châu Đốc phối hợp Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Châu Đốc điều động lực lượng, phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp chữa cháy.

Lực lượng đã phá tường vào bên trong nhà, cứu được ông Lâm Tuyền Dân ra ngoài, chị Thái Cẩm Châu và cháu Bảo Trân được phát hiện đã tử vong.

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà diện tích khoảng 80 mét vuông.

[Bắc Giang tạm giữ hình sự đối tượng phóng hỏa giết con đẻ]

Trước vụ việc có tính chất phức tạp, nghi vấn là một vụ án giết người, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ và Công an thành phố Châu Đốc tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong sáng cùng ngày, lực lượng Công an nhanh chóng xác định Trần Văn Nam là đối tượng nghi vấn nên mời về trụ sở Công an phường làm việc.

Bắt nhanh đối tượng phóng hỏa khiến hai mẹ con tử vong ở An Giang ảnh 2Hiện trường vụ hoả hoạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại Cơ quan Công an, Nam khai nhận từ đầu năm 2022, Nam quen biết và chung sống như vợ chồng với chị Châu.

Hai người chung sống được một thời gian, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Do vậy, chị Châu không chung sống với Nam nữa.

Sau khi uống hết 1,5 lít rượu, trên đường về nhà, Nam nhớ lại việc gần đây, chị Châu có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên nảy sinh ý định rồi ra tay phóng hỏa giết chết hai mẹ con chị Châu.

Vụ án đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục