Bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ rừng tự nhiên trái pháp luật

Sau nhiều ngày xác minh, theo dõi mật phục, lực lượng biên phòng Thanh Hóa bắt quả tang nhóm 5 đối tượng có hành vi dùng cưa xăng khai thác gỗ rừng tự nhiên trái pháp luật.

Hiện trường xảy ra vụ khai thác rừng phòng hộ trái phép tại xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, Thanh Hóa. (Ảnh: TTXVN phát)
Hiện trường xảy ra vụ khai thác rừng phòng hộ trái phép tại xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, Thanh Hóa. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 15/4, theo thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, sau nhiều ngày xác minh, đấu tranh, theo dõi mật phục, đơn vị đã tiếp cận, bao vây và bắt quả tang nhóm 5 đối tượng có hành vi dùng cưa xăng khai thác gỗ rừng tự nhiên trái pháp luật.

Các đối tượng gồm Hơ Văn Va (sinh năm 1996), Hơ Văn Cấu (sinh năm 1987), Hơ Văn Di (sinh năm 1976), Hơ Văn Lênh (sinh năm 1993), đều trú tại bản Cơm, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát; Gia Văn Va (sinh năm 1984), trú ở bản Lốc Há, xã Nhi Sơn (Mường Lát).

Trước đó, tại hiện trường Tiểu khu 118 (rừng phòng hộ) khu vực Pha Dương, thuộc bản Cơm, xã Pù Nhi, vào hồi 9 giờ 30 phút, ngày 10/4, các đối tượng đã cưa hạ một cây gỗ có chiều dài thân 18,2m, vanh đoạn gốc 243 cm, vanh đoạn giữa 210cm, vanh áp ngọn 170cm và hai đoạn ngọn mỗi đoạn dài 7m.

Tổ công tác lập biên bản vụ việc, tạm giữ cưa xăng cùng nhiên liệu, phụ tùng, dao chặt, 5 xe máy và yêu cầu các đối tượng về Đồn Biên phòng Pù Nhi để làm việc.

Căn cứ kết quả phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Mường Lát về việc xác định khối lượng lâm sản, trích và niêm phong mẫu vật, xét thấy có dấu hiệu của tội phạm quy định tại Điều 232, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, không thuộc thẩm quyền điều tra của Bộ đội Biên phòng, Đồn Biên phòng Pù Nhi hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao vụ việc, tang vật, phương tiện cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Mường Lát điều tra xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục