Bầu cử Mỹ: Thông tin sai lệch lan rộng trên Twitter, Facebook

Theo chuyên gia phân tích thông tin sai lệch, một số bài đăng đính kèm video không có ngữ cảnh cụ thể và biến nó thành những câu chuyện nhằm gây hoài nghi về tính hợp pháp của cuộc bầu cử ở Mỹ.
Bầu cử Mỹ: Thông tin sai lệch lan rộng trên Twitter, Facebook ảnh 1Cử tri Mỹ bỏ phiếu bầu Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại điểm bầu cử ở New York. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thông tin sai lệch về bầu cử đang lan rộng trên các nền tảng truyền thông xã hội như Twitter và Facebook trong bối cảnh công tác kiểm phiếu cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại các bang chiến địa của Mỹ vẫn đang diễn ra.

Giới chuyên gia xử lý thông tin sai lệch trên không gian mạng tại Mỹ đã đưa ra cảnh báo trên ngày 9/11.

Bà Emma Steiner, chuyên gia phân tích thông tin sai lệch của tổ chức phi lợi nhuận Common Cause, cho biết khi các bang chiến địa quan trọng như Arizona vẫn đang trong quá trình kiểm phiếu, các chuyên gia phát hiện sự gia tăng đột biến lượng thông tin sai lệch liên quan.

[Bầu cử giữa nhiệm kỳ: Dự báo 5 tác động lớn tới nền kinh tế Mỹ]

Một số bài đăng đính kèm video không có ngữ cảnh cụ thể và biến nó thành những câu chuyện nhằm gây hoài nghi về tính hợp pháp của cuộc bầu cử. Thực tế này đặt ra câu hỏi về cách thức các mạng truyền thông xã hội đang thực thi các chính sách nhằm ngăn chặn lan tràn nội dung sai lệch về bầu cử trên nền tảng của mình.

Theo Common Cause, Twitter đã không có bất kỳ hành động xử lý nào đối với các bài đăng mà nền tảng này xác định có vấn đề.

Đáng lưu ý, sau khi chính thức điều hành Twitter, tuần trước, tỷ phú Elon Musk đã thực hiện sa thải hàng loạt nhân viên, trong đó có nhiều nhân sự truyền thông phụ trách mảng đảm bảo nội dung thông tin minh bạch và xác thực.

Cả Twitter và Facebook đều không đưa ra bất cứ bình luận nào về vấn đề này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục