Bị tù vì hôn phụ nữ

Bị tù 4 tháng vì ôm hôn phụ nữ ở nơi công cộng

Một nam thanh niên Arập Xêút 20 tuổi đã bị tòa kết án bốn tháng tù giam và phạt 90 roi vì ôm hôn phụ nữ tại trung tâm thương mại.
Nhật báo Al-Yom ngày 10/6 đưa tin, một tòa án của Arập Xêút đã kết án một nam thanh niên nước này bốn tháng tù giam và phạt 90 roi vì đã ôm hôn một người phụ nữ tại một trung tâm thương mại.

Cảnh sát tôn giáo Arập Xêút đã bắt giữ người thanh niên trên và hai phụ nữ. Những người này bị camera giám sát của trung tâm thương mại ghi hình khi họ có những hành động "không đạo đức" trước rất nhiều người đang đi mua sắm.

Theo báo trên, chàng trai này khoảng 20 tuổi, đã bị bắt gặp ngồi cùng một phụ nữ trên một chiếc ghế, vừa ôm vừa hôn nhau say đắm. Tuy nhiên, mọi người lại không được biết người phụ nữ thứ hai đang làm gì vào lúc đó.

Arập Xêút, quốc gia vùng Vịnh áp dụng một cách chặt chẽ luật Hồi giáo, cấm đàn ông và phụ nữ không có mối quan hệ họ hàng có những cử chỉ thân mật với nhau.

Nhật báo trên cho biết, chàng trai trẻ sẽ nhận đòn roi thành ba đợt và không được phép vào các trung tâm thương mại trong vòng hai năm. Còn hai người phụ nữ sẽ bị một tòa án khác xét xử./.

Thanh Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục