Biết rõ vụ nghe lén

Ban lãnh đạo News of the World biết vụ nghe lén

Bức thư của phóng viên báo News of the World cáo buộc những người lãnh đạo báo này biết được có việc nghe lén điện thoại đang diễn ra.

Ủy ban phụ trách về văn hóa của Hạ viện Anh ngày 16/8 vừa công bố bức thư của phóng viên báo News of the World (NoW) Clive Goodman, cáo buộc những người lãnh đạo báo này biết được có việc nghe lén điện thoại đang diễn ra.

 

Trong bức thư viết cách đây 4 năm nhưng được công bố ngày 16/8, Goodman thừa nhận việc nghe lén điện thoại được “bàn thảo rộng rãi” tại các cuộc họp của ban biên tập báo cho đến khi Tổng biên tập Andy Coulson ra lệnh thôi không nhắc đến nữa.

 

Thư cũng nói rằng Coulson cho phép ông ta tiếp tục làm việc nếu ông đồng ý không tiết lộ điều này khi ông ra tòa; và việc nghe lén điện thoại do ông thực hiện được sự “ủng hộ và giúp đỡ” của những phóng viên khác nữa.

 

James Murdoch và một số quan chức của tập đoàn News International có thể bị triệu tập tiếp tục phải giải trình trước Quốc hội vào tháng 9 tới.

 

Goodman là phóng viên duy nhất cho đến nay bị tòa tuyên án tội nghe lén tin nhắn và bị tù giam 4 tháng.

Vụ bê bối quanh cáo buộc các phóng viên của báo NoW khiến báo này phải đóng cửa sau 168 năm hoạt động và một số quan chức cao cấp trong tập đoàn và một giám đốc cảnh sát phải từ chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục