Ngày 24/4, khoảng 1.500 người đã tham gia biểu tình chống năng lượng hạt nhântại thủ đô Brussels, Bỉ.
Cuộc biểu tình được tổ chức sau khi xảy ra thảm họa tại nhà máy điện hạt nhânFukushima tại Nhật Bản và 25 năm sau bi kịch hạt nhân tại Chernobyl, và là mộtphần của ngày biểu tình quốc tế.
Những người biểu tình đã yêu cầu chính phủ Bỉ giảm bớt việc sử dụng nguồn nănglượng hạt nhân và tăng cường các nguồn năng lượng thay thế bền vững.
Thảm họa hạt nhân tại Fukushima sau trận động đất và sóng thần kinh hòang ngày16/3 đang gây tác động khủng khiếp tới nước Nhật, làm sống lại hy vọng của nhữngngười phản đối sử dụng năng lượng hạt nhân.
Theo trang tin Flandersnews, những người biểu tình cho rằng, chính phủ Bỉ cầnrút ra bài học từ những gì đã xảy ra tại Nhật Bản và không nên chần chừ việcđóng cửa các nhà máy điện hạt nhân cũ nhất của Bỉ vào năm 2015, như kế hoạch đãđịnh.
Ngoài ra, Philip De Bock - một người tổ chức cuộc biểu tình - cho biết: “Chúngtôi cho rằng thậm chí chính phủ cần đẩy nhanh tiến trình không sử dụng nănglượng hạt nhân.”
Đoàn biểu tình bao gồm một phái đoàn của các đảng Xanh và các nhóm muốn gây sứcép về vấn đề môi trường. Một số cụ già tham gia biểu tình với những khẩu hiệu từcách đây hàng chục năm như “Năng lượng hạt nhân ư? Không, cảm ơn.”
Một người biểu tình cho biết: “ Chúng tôi đã lo ngại về năng lượng hạt nhân suốtcả cuộc đời, và thực tế đã chứng minh là chúng tôi đúng.”
Nhân dịp 25 năm sau bi kịch hạt nhân Chernobyl, Liên minh châu Âu (EU) cam kếtsẽ tài trợ cho Ukraine 110 triệu euro (156 triệu USD) để xây dựng vỏ bọc mới chonhà máy điện hạt nhân Chernobyl, nhằm tăng cường an toàn hạt nhân cho Ukraine.
Đây là tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso đưa ra ngày18/4 tại Kiev, một ngày trước khi Hội nghị quốc tế tài trợ cho kế hoạch này đượctổ chức ở đây.
Các nước thành viên EU cũng đang tích cực xúc tiến kế hoạch kiểm tra độ an toàncủa các nhà máy điện hạt nhân hoạt động trên lãnh thổ của họ./.
Thái Vân/Brussels (Vietnam+)