Bill Gates giàu nhất

Bill Gates quay trở lại vị trí người giàu nhất thế giới

Sau sáu năm bị soán ngôi, Bill Gates đã vượt qua nhà tỷ phú Mexico Carlos Slim để giành lại vị trí người giàu nhất thế giới.
Sau sáu năm bị soán ngôi, nhà đồng sáng lập "gã khổng lồ" Microsoft Bill Gates đã vượt qua nhà tỷ phú Mexico Carlos Slim để giành lại vị trí người giàu nhất thế giới.

Danh sách này do hãng tin Bloomberg bình chọn và công bố ngày 16/5.

Theo số liệu của Bloomberg, hiện tài sản của nhà tỷ phú hay làm từ thiện này là 72,7 tỷ USD, tăng khoảng 10 tỷ USD so với năm trước đó, và nhiều hơn 550 triệu USD so với tài sản của ông trùm lĩnh vực viễn thông Carlos Slim.

Ngay trong ngày Bloomberg công bố danh sách trên, giá cổ phiếu của Microsoft, hãng phần mềm khổng lồ mà Bill Gates đầu tư gần 1/4 tài sản của mình, niêm yết trên sàn giao dịch New York đã tăng lên mức cao kỷ lục trong vòng 5 năm qua.

Phần lớn tài sản của tỷ phú 57 tuổi này là do tập đoàn đầu tư Cascade Investment quản lý.

Trong những năm gần đây, Bill Gates thường dành nhiều thời gian cho hoạt động của Quỹ từ thiện gia đình mang tên Bill & Melinda Gates Foundation, mà bản thân ông đã đóng góp 28 tỷ USD trong tổng số tài sản kếch xù của mình.

[Bill Gates: Làm từ thiện không phải để tạo tên tuổi]

"Nhường ngôi" cho Bill Gates và giữ vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng những tỷ phú giàu nhất hành tinh, ông chủ tập đoàn viễn thông America Movil là Carlos Slim sở hữu số tài sản trị giá 72,1 tỷ USD, giảm hơn 2 tỷ USD chủ yếu do hồi tháng Tư vừa qua, Quốc hội Mexico thông qua một đạo luật nhằm hạn chế sự độc quyền của America Movil.

Bên cạnh đầu tư vào lĩnh vực viễn thông, tỷ phú Carlos Slim còn "rót" tiền vào ngành công nghiệp khác thác than, lĩnh vực ngân hàng, bất động sản và kinh doanh thuốc lá, thậm chí còn có cổ phần trong tờ báo danh tiếng New York Times.

Vị trí thứ ba thuộc về nhà đầu tư nổi tiếng người Mỹ Warren Buffett với tổng giá trị tài sản đạt 59,6 tỷ USD.

Giữ vị trí thứ tư và thứ năm trong bảng xếp hạng là người sáng lập chuỗi cửa hàng bán lẻ Inditex Amancio Ortega sở hữu 56 tỷ USD và ông chủ đế chế IKEA của Thụy Điển Ingvar Kamprad có tổng tài sản 55,5 tỷ USD./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục