Bình Dương: Một người đàn ông bị hổ tấn công, đứt cánh tay phải

Các nhân viên của Khu Du lịch sinh thái phát hiện tại một chuồng nuôi nhốt hổ, một người đàn ông khoảng 50 tuổi nằm bất động với cánh tay phải đã đứt, cánh tay trái bị đứt một nửa.

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang làm rõ nguyên nhân vụ việc một người đàn ông bị hổ tấn công, cắn đứt cánh tay.

Sự việc xảy ra tại một Khu Du lịch sinh thái trên phường Vĩnh Phú (thị xã Thuận An, Bình Dương).

Chiều 4/6, các nhân viên của Khu Du lịch sinh thái phát hiện tại một chuồng nuôi nhốt hổ, một người đàn ông khoảng 50 tuổi nằm bất động với cánh tay phải đã đứt, cánh tay trái bị đứt một nửa.

Các nhân viên đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu; đồng thời báo cho cơ quan chức năng.

[Du khách chung sức giải cứu nhân viên vườn thú bị hổ dữ tấn công]

Khu Du lịch sinh thái này đã ngưng hoạt động từ lâu, hằng ngày cửa vẫn đóng kín. Đây là vụ hổ nuôi nhốt tấn công người nghiêm trọng xảy ra lần thứ hai trong vòng ba năm qua tại Bình Dương.

Trước đó, vào tháng 9/2016, một vụ hổ cắn chết người dưỡng thú đã xảy ra tại cơ sở nuôi nhốt hổ của ông Ngô Duy Tân, nguyên giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Bia Thái Bình Dương phường Bình An, thị xã Dĩ An./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục