Binh nhì Bradley Manning chỉ bị kết án 35 năm tù

Binh nhì Mỹ Bradley Manning chỉ bị kết án 35 năm tù

Binh nhì Bradley Manning của quân đội Mỹ đã bị tuyên án 35 năm tù giam với tội danh cung cấp tài liệu mật cho mạng tin WikiLeaks.
Ngày 21/8, binh nhì Bradley Manning của quân đội Mỹ đã bị tuyên án 35năm tù giam với tội danh cung cấp tài liệu mật cho mạng tin WikiLeakstrong vụ rò rỉ thông tin mật lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Thẩm phán Tòa án Quân sự, Đại tá Denise Lind, người tháng trước đã tuyênbố Manning phạm 20 tội, trong đó có tội danh làm gián điệp và ăn trộm,có thể tuyên phạt Manning tối đa 90 năm tù, mặc dù các công tố viên đềnghị mức án 60 năm.

Theo bà Lind, binh sĩ Manning sẽ bị tước quân tịch và khấu trừ một phần tiền lương.

Ngay sau đó, mạng Wikileaks đã gọi việc Mỹ ngày 21/8 kết án 35 năm tù giam với binh sĩBradley Manning là “mộtthắng lợi chiến lược quan trọng”.

Trang web tiết lộ thôngtin mật do Julian Assange sáng lập coi chiến thắng trong vụ án trên ởkhía cạnh binh sĩ Manning sẽ được thả ra sớm như thể nào, theo đóWikileaks cho rằng “Bradley Manning có thể sẽ được phóng thích trongvòng dưới 9 năm, theo một tính toán là 4,4 năm”.

Thángtrước, Manning đã bị quy tội làm gián điệp và các tội danhkhác. Trước đó, anh này đã thừa nhận là nguồn tiết lộ các báo cáo vềtình hình chiến sự tại Iraq, Afghanistan và các điện tín ngoại giao mậtcủa Mỹ. Anh này từng là nhà phân tích tình báo cấp thấp tại một căn cứcủa Mỹ ở gần thủ đô Baghdad của Iraq./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế tiêm phòng vaccine sởi cho trẻ nhỏ ở Lubbock, bang Texas (Mỹ). (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Dịch sởi diễn biến phức tạp tại 8 bang của Mỹ

Tình hình dịch bệnh tại Mỹ, khu vực khiến các tổ chức y tế quốc tế lo ngại về sự tái xuất hiện của các bệnh truyền nhiễm đã được dập tắt, đặc biệt là sởi-dịch bệnh có thể phòng ngừa được bằng vaccine.