Trả lời câu hỏi về khả năng điều binh sỹ tới Ukraine, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức nhấn mạnh: “Nếu có khuôn khổ được đưa ra, Đức sẽ không né tránh.”
Theo các công tố viên, công dân Syria nghi có âm mưu sát hại binh sỹ Đức sở hữu hai chiếc dao rựa dài 40cm và lên kế hoạch tấn công binh lính ở Hof vào giờ nghỉ trưa với mục tiêu sát nhiều binh sỹ.
Theo tài liệu mới được công bố, mô hình mới bao gồm nghĩa vụ quân sự cơ bản kéo dài 6 tháng và có thể lựa chọn nghĩa vụ quân sự tự nguyện bổ sung thêm tối đa 17 tháng.
Các yêu cầu mới của NATO đồng nghĩa quân đội Đức sẽ cần bổ sung 75.000 binh sỹ vào các quân đoàn, sư đoàn và lữ đoàn đồng minh để thực hiện các kế hoạch phòng thủ.
Cảnh sát và công tố viên Đức ngày 1/3 thông báo một binh sỹ nước này bị tình nghi bắn chết 4 người trong đêm 29/2 rạng sáng 1/3 (giờ địa phương) tại bang miền Bắc Niedersachsen.
Ngay sau thông tin MINUSMA dự kiến kết thúc sứ mệnh tại Mali vào ngày 30/6/2023, quân đội Đức cũng tăng tốc rút binh lính nước này ra khỏi đất nước châu Phi sớm hơn mốc thời gian tháng 5/2024.
Hãng tin AFP ngày 16/11 cho biết chậm nhất là vào cuối năm 2023, các binh sỹ Đức phải chấm dứt tham gia vào sứ mệnh “mũ nồi xanh” của Liên hợp quốc ở Mali (MINUSMA).
Dự kiến, các binh sỹ Đức sẽ cung cấp sự hỗ trợ bổ sung tại trụ sở của lực lượng EUFOR ALTHEA ở khu vực Butmir gần thủ đô Sarajevo cũng như một số hoạt động khác liên quan.
Bộ Quốc phòng Đức đã quyết định điều động thêm 350 binh sỹ đến Cộng hòa Litva ở khu vực Baltic, số binh sỹ bổ sung này “có thể được triển khai trong vòng vài ngày tới.”
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Kramp-Karrenbauer cho rằng Afghanistan cần gấp một giải pháp hòa giải giữa các nhóm đối lập ở nước này, và mục tiêu của Đức vẫn là một cuộc rút quân có trật tự.
Tuyên bố của EC nhấn mạnh các binh sỹ Đức đã hành xử "theo các thủ tục được nhất trí trên phạm vi quốc tế và NATO" phù hợp với sự ủy quyền của Chiến dịch Irini về lệnh cấm vận vũ khí đối với Libya.
Phát biểu trên truyền hình ARD của Đức, bà Kramp-Karrenbauer nhấn mạnh: "Chính phủ Đức lên án mạnh mẽ sự gây hấn này... Hiện chủ yếu phụ thuộc vào Iran trong việc kiềm chế leo thang thêm nữa."
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer khẳng định Berlin muốn tiếp tục hỗ trợ các lực lượng an ninh Iraq tiêu diệt hoàn toàn nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Mỹ kêu gọi Đức điều bộ binh tới miền Bắc Syria, hối thúc Berlin tăng cường can dự quân sự trong cuộc chiến chống IS trong bối cảnh Washington tìm cách rút quân khỏi khu vực này.
Khi được hỏi liệu Đức có cần một căn cứ chiến lược tại Trung Đông hay không, Bộ trưởng Quốc phòng Đức, bà von der Leyen, trả lời: "Tôi không muốn loại trừ ý tưởng đó."
Đức có thể sẽ cùng tham gia với liên quân do Mỹ đứng đầu tiến hành không kích nhằm vào các lực lượng Chính phủ Syria trong trường hợp Damascus sử dụng vũ khí hóa học.
Bà Merkel nhấn mạnh binh sỹ Đức sẽ tiếp tục ở lại Afghanistan và nhận định sứ mệnh của Tổ chức NATO tại Afghanistan sẽ không thể hoàn thành nếu thiếu vai trò của Mỹ.