Khả năng Quân đội Đức sẽ rút quân khỏi Mali sớm hơn kế hoạch

Ngay sau thông tin MINUSMA dự kiến kết thúc sứ mệnh tại Mali vào ngày 30/6/2023, quân đội Đức cũng tăng tốc rút binh lính nước này ra khỏi đất nước châu Phi sớm hơn mốc thời gian tháng 5/2024.
Khả năng Quân đội Đức sẽ rút quân khỏi Mali sớm hơn kế hoạch ảnh 1Binh sỹ Đức thuộc Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Mali (MINUSMA) tuần tra trên tuyến đường từ Gao đến Gossi, Mali, ngày 3/8/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đức đang tìm cách rút binh lính nước này ra khỏi Mali sớm hơn, trong bối cảnh Liên hợp quốc dự kiến kết thúc phái bộ quân sự vào ngày 30/6.

Phát biểu với đài truyền hình ZDF ngày 28/6, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nêu rõ: "Đối với chúng tôi, điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ cố gắng rút quân khỏi Mali nhanh hơn nữa, nhưng vẫn theo cách có trật tự."

Hiện, Berlin triển khai khoảng 1.000 binh sỹ ở Mali, phần lớn đóng ở gần thị trấn Gao ở miền Bắc, nơi nhiệm vụ chính của họ là thu thập thông tin trinh sát cho MINUSMA.

[MINUSMA sẽ kết thúc nhiệm vụ hòa bình tại Mali vào ngày 30/6]

Trước đó, ngày 26/5, với 375 phiếu ủng hộ và 263 phiếu chống, Quốc hội Đức đã nhất trí kéo dài sứ mệnh quân sự của nước này tại Mali thêm một năm đến tháng 5/2024.

Quân đội Đức đã có mặt tại Mali từ năm 2013 trong khuôn khổ sứ mệnh MINUSMA. Sứ mệnh kéo dài 10 năm của Đức tại đây là hỗ trợ quốc gia này chống lại các nhóm thánh chiến gây ra mối đe dọa ngày càng tăng ở Sahel.

Trong khi đó, một số nguồn tin ngoại giao ngày 27/6 cho biết Phái bộ Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Mali (MINUSMA) sẽ kết thúc sứ mệnh vào ngày 30/6.

Thông tin này được đưa ra trước cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về một dự thảo nghị quyết cho phép 13.000 binh sỹ của Phái bộ rút lui trong vòng 6 tháng sau thời hạn trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Máy bay Cessna thuộc Tổ chức Bác sĩ Hàng không AMREF gặp nạn tháng 8/2025. (Ảnh: Reuters)

Rơi máy bay tại Kenya khiến 12 người gặp nạn

Chiếc máy bay xuất phát từ Diani và đang trên hành trình tới Kichwa Tembo thì xảy ra tai nạn, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại của vụ việc.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa gặp gỡ báo chí, thông báo về kết quả hội đàm giữa hai bên. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Tuyên bố chung Việt Nam-Nam Phi

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa đã thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Nhân dịp này, hai bên đã ra Tuyên bố chung.