Mali: Đánh bom nhằm vào nhân viên LHQ, ít nhất 7 người bị thương

Một quả bom ven đường phát nổ khi bị xe của MINUSMA cán qua tại khu vực cách thị trấn Douentza 34km về phía Bắc khiến 7 nhân viên bị thương.
Mali: Đánh bom nhằm vào nhân viên LHQ, ít nhất 7 người bị thương ảnh 1Binh sỹ thuộc Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Mali (MINUSMA) tuần tra ở Gao, Mali. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Mali (MINUSMA) thông báo 7 nhân viên của họ đã bị thương tại miền Trung Mali ngày 6/5 khi một quả bom ven đường phát nổ vào lúc đoàn xe của họ đi qua.

Liên hợp quốc cho hay những người bị thương đang được chữa trị, song không nêu chi tiết tình trạng hay quốc tịch của họ.

[Đánh bom liều chết tại Mali, 9 người thiệt mạng và 60 người bị thương]

Thiết bị nổ tự chế (IED) nói trên phát nổ khi bị xe của MINUSMA cán qua tại khu vực cách thị trấn Douentza 34km về phía Bắc.

Theo MINUSMA, từ đầu năm tới nay đã có 6 vụ đánh bom ven đường tương tự xảy ra ở miền Trung Mali, nơi là địa bàn hoạt động của các tay súng thánh chiến./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục