Bình Thuận: Hàng nghìn hecta đất nông nghiệp ở huyện Hàm Thuận Nam thiếu nước
Tuy mới bước vào mùa khô năm 2024 nhưng một số huyện ở tỉnh Bình Thuận đang đối mặt tình trạng hạn hán nghiêm trọng, hàng nghìn hecta đất nông nghiệp phải bỏ hoang, ngưng sản xuất vì thiếu nước.
Hồ Tà Mon, huyện Hàm Thuận Nam, đã hết nước và ngưng hoạt động từ ngày 2/3 vừa qua. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)
Hồ Tà Mon ở huyện Hàm Thuận Nam đã hết nước và ngưng hoạt động từ ngày 2/3 vừa qua. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)
Một con suối trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam chuyên cung cấp nước sản xuất và sinh hoạt cho bà con đã cạn trơ đáy. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)
Người dân xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, hoàn toàn phụ thuộc vào nước trời, chỉ sản xuất 1 vụ trong năm. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)
Điểm sâu nhất của suối Bà Bích thuộc xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, chỉ còn lại chút nước ít ỏi. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)
Đất đai khô cằn, nứt nẻ nên hơn 2.000ha đất sản xuất nông nghiệp tại 2 xã Mỹ Thạnh và Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, phải bỏ hoang. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)
Để giảm thiểu thiệt hại, ngành nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng tiến hành quan trắc độ mặn trên các sông, kênh, rạch, lấy nước phục vụ sản xuất; lập kế hoạch sản xuất với các vùng nguy cơ nhiễm mặn cao.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo dõi sát tình hình, chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.