Bồ Đào Nha đã thông qua kế hoạch cải tổ sâu rộng

Tổng thống Bồ Đào Nha ngày 23/7 thông qua kế hoạch cải tổ nội các sâu rộng, theo đó bổ nhiệm ông Paulo Portas, làm Phó Thủ tướng.
Tổng thống Bồ Đào Nha Anibal Cavaco Silva ngày 23/7 đã thông qua kế hoạch cải tổnội các sâu rộng, theo đó bổ nhiệm ông Paulo Portas, lãnh đạo đảng nhỏ CDS-PPtrong liên minh cầm quyền, làm Phó Thủ tướng chính phủ.

Đề xuất cải tổ nội các của Thủ tướng Pedro Passos Coelho được xem là độngthái nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị, xuất phát từ những bất đồng xungquanh chính sách "thắt lưng buộc bụng" không được lòng dân của Lisbon.

Theo giới phân tích, việc đưa ông Portas, nguyên Ngoại trưởng Bồ Đào Nha, lênlàm Phó Thủ tướng điều phối các cuộc đàm phán với nhóm "bộ ba" chủ nợ gồm Liênminh châu Âu (EU), Quỹ Tiền tế quốc tế (IMF) và Ngân hàng Trung ương châu Âu(ECB), được xem là điều kiện chủ chốt nhằm hàn gắn rạn nứt có nguy cơ khiến góicứu trợ dành cho quốc gia thành viên Khu vực đồng euro (Eurozone) này đi chệchhướng trong bối cảnh kinh tế lao đao.

Theo thông báo từ văn phòng Tổng thống, nguyên Phó Thủ tướng Rui Machetethuộc đảng Dân chủ Xã hội trong liên minh cầm quyền, được bổ nhiệm làm Ngoạitrưởng nước này. Trong một thay đổi khác được coi là nhằm tăng cường sự hiệndiện của đảng CDS-PP trong chính phủ, Thủ tướng Coelho đã bổ nhiệm chuyên giakinh tế Antonio Pires de Lima, một chính trị gia thuộc đảng CDS-PP, làm Bộtrưởng Kinh tế.

Một bộ mới phụ trách về năng lượng, môi trường và chính sách lãnh thổ đượcthành lập dưới sự điều hành của Bộ trưởng Jorge Moreira da Silva. Dự kiến, nộicác mới sẽ nhậm chức trong ngày 24/7.

Trước đó, Tổng thống Cavaco Silva đã bác bỏ khả năng tổ chức một cuộc bầu cửsớm, khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục tại nhiệm cho tới hết nhiệm kỳ nhằm đảmbảo đưa Bồ Đào Nha thoát khỏi khủng hoảng như kế hoạch và chấm dứt bế tắc chínhtrị, khi liên minh cầm quyền và phe đối lập không thể đạt thỏa hiệp về đường lốikinh tế, dẫn đến phải tổ chức bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ ngày 18/7 vừaqua.

Mặc dù vậy, hiện đảng CDS-PP của ông Portas vẫn bác bỏ một số biện pháp "thắtlưng buộc bụng," trong khi các nhà đầu tư lo ngại việc bổ nhiệm nhân vật này cóthể tạo ra nhiều bất đồng xoay quanh kế hoạch của chính phủ tiếp tục thực hiệncác chính sách kinh tế khắc khổ dưới sự điều hành của tân Bộ trưởng Tài chínhMaria Luis Albuquerque, người vừa được bổ nhiệm hồi đầu tháng này, thay thế ôngVitor Gaspar, nhân vật được coi là "kiến trúc sư" cho những nỗ lực củng cố ngânsách của Bồ Đào Nha./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Cơ hội mới cho sinh viên nước ngoài giỏi tiếng Nga

Nga công bố thành lập học bổng trị giá 15.000 ruble dành cho sinh viên quốc tế bậc đại học và sau đại học tại các trường đại học Nga có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực ngôn ngữ và văn học Nga.