Xung đột tại Trung Đông: Mỹ cảnh báo nguy cơ khủng bố ở châu Âu

Mỹ cảnh báo mối đe dọa khủng bố tại châu Âu sau những vụ tấn công nhằm vào cộng đồng Do Thái, trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông gia tăng có nguy cơ kéo theo các hành động trả đũa trên toàn cầu.

Cảnh sát Hà Lan làm nhiệm vụ tại thị trấn Ede, miền Đông nước này. (Ảnh: ANP/TTXVN)
Cảnh sát Hà Lan làm nhiệm vụ tại thị trấn Ede, miền Đông nước này. (Ảnh: ANP/TTXVN)

Đại sứ quán Mỹ tại Hà Lan ngày 16/3 đã phát cảnh báo an ninh khẩn cấp đối với công dân Mỹ đang sinh sống hoặc du lịch tại châu Âu, sau khi xảy ra 2 vụ tấn công mang tính bài Do Thái trong những ngày gần đây.

Cảnh báo này nhấn mạnh các mối đe dọa khủng bố trong khu vực vẫn đang hiện hữu và có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Phóng viên TTXVN dẫn thông báo của Đại sứ quán Mỹ cho biết các tổ chức khủng bố vẫn đang tiếp tục âm mưu tiến hành những cuộc tấn công tại Hà Lan và nhiều nơi khác ở châu Âu.

Cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ cảnh báo các vụ tấn công có thể xảy ra với rất ít hoặc không có dấu hiệu báo trước.

Những mục tiêu tiềm tàng được nhắc đến bao gồm các địa điểm du lịch, trung tâm vận chuyển, khu mua sắm, cơ quan hành chính địa phương, khách sạn, câu lạc bộ, nhà hàng, nơi cầu nguyện, công viên, các sự kiện thể thao và văn hóa lớn, trường học, sân bay và nhiều khu vực công cộng khác.

Nhà chức trách Hà Lan xác nhận các thiết bị nổ đã được kích hoạt tại 2 cơ sở của cộng đồng Do Thái trong 2 ngày liên tiếp. Những vụ nổ này đã làm gia tăng lo ngại về an ninh đối với các cộng đồng Do Thái tại châu Âu.

Các chuyên gia an ninh cho rằng những vụ tấn công này diễn ra trong bối cảnh tình trạng căng thẳng tại Trung Đông đang leo thang.

Những cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhắm vào Iran, cùng với các chiến dịch quân sự của Israel tại Liban, đã làm gia tăng nguy cơ xảy ra những hành động trả đũa trên toàn cầu.

Nhiều chính phủ châu Âu hiện đang tăng cường biện pháp an ninh xung quanh các cơ sở tôn giáo Do Thái, trường học và trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Các lực lượng an ninh cũng được đặt trong tình trạng cảnh giác cao nhằm ngăn chặn những hành động bạo lực có thể xảy ra.

Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo công dân nước này đang ở châu Âu đặc biệt thận trọng khi di chuyển tại những nơi đông người, đồng thời chú ý theo dõi các thông báo an ninh từ chính quyền địa phương.

Công dân Mỹ được khuyên nên duy trì cảnh giác và thực hiện những biện pháp an toàn cá nhân khi tham dự các sự kiện công cộng.

Những diễn biến mới cho thấy tình trạng căng thẳng tại Trung Đông không chỉ ảnh hưởng đến khu vực chiến sự, mà còn có thể kéo theo các hệ quả an ninh tại nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là tại các quốc gia có cộng đồng Do Thái lớn.

Cũng trong ngày 16/3, Bộ Ngoại giao Mỹ ghi nhận hơn 60.000 công dân nước này đã hồi hương từ Trung Đông kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công Iran hôm 28/2.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết hơn 41.000 công dân nước này đã nhận được hướng dẫn an ninh và hỗ trợ đi lại từ Chính phủ Mỹ trong những tuần gần đây.

Ngoài ra, Chính phủ Mỹ cũng thu xếp hơn 50 chuyến bay thuê bao đặc biệt để sơ tán công dân Mỹ khỏi Trung Đông.

Theo ông Pigott, nhiệm vụ bảo vệ công dân Mỹ luôn là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump và Bộ Ngoại giao nước này đã nhanh chóng triển khai nhiều phương án khác nhau nhằm đưa công dân Mỹ rời khỏi những khu vực có nguy cơ cao.

Những biện pháp được sử dụng bao gồm các chuyến bay thuê bao đặc biệt, vận chuyển đường bộ và sự phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không thương mại quốc tế. Những phương tiện này được huy động để đảm bảo rằng công dân Mỹ có thể rời khỏi khu vực chiến sự một cách an toàn và nhanh chóng.

Cũng theo ông Pigott, đội ngũ nhân viên ngoại giao Mỹ đã làm việc liên tục ngày đêm để liên lạc với mọi công dân Mỹ đã yêu cầu hỗ trợ. Các đường dây liên lạc khẩn cấp được thiết lập nhằm bảo đảm mọi yêu cầu giúp đỡ đều được tiếp nhận và giải quyết kịp thời.

Trong những tuần trước khi khởi phát chiến dịch Epic Fury, Bộ Ngoại giao Mỹ đã điều chỉnh các khuyến cáo đi lại đối với nhiều quốc gia Trung Đông. Công dân Mỹ được cảnh báo không nên đến các khu vực có nguy cơ cao và những người đang có mặt tại đó được yêu cầu rời đi một cách sớm nhất có thể.

Ngay sau khi các hoạt động quân sự bắt đầu, Bộ Ngoại giao Mỹ đã kích hoạt lực lượng đặc nhiệm hoạt động 24 giờ mỗi ngày để điều phối công tác hỗ trợ công dân Mỹ trong khu vực. Đội ngũ này chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, hướng dẫn di chuyển và phối hợp các phương tiện vận chuyển an toàn.

Giới chức Mỹ nhấn mạnh chiến dịch sơ tán quy mô lớn phản ánh nỗ lực của chính phủ nhằm bảo vệ sinh mạng công dân Mỹ trong thời điểm căng thẳng địa chính trị gia tăng tại Trung Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Cơ hội mới cho sinh viên nước ngoài giỏi tiếng Nga

Nga công bố thành lập học bổng trị giá 15.000 ruble dành cho sinh viên quốc tế bậc đại học và sau đại học tại các trường đại học Nga có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực ngôn ngữ và văn học Nga.