Bồ Đào Nha đón khách Anh trở lại sau khi dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch

Bồ Đào Nha tiến hành dỡ bỏ các hạn chế đối với du khách từ Anh và phần lớn các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu kể từ ngày 17/5. Người Anh là lực lượng du khách đông nhất tại Bồ Đào Nha.
Bồ Đào Nha đón khách Anh trở lại sau khi dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch ảnh 1Bồ Đào Nha dỡ bỏ các hạn chế đối với du khách từ Anh và phần lớn các quốc gia thuộc EU kể từ ngày 17/5. (Nguồn: Portuguese American Journal)

Khách du lịch Anh ngày 17/5 đã quay trở lại những bãi biển ngập nắng của Bồ Đào Nha, sau khi nước này dỡ bỏ các hạn chế đi lại được áp dụng để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Người Anh là lực lượng du khách đông nhất tại Bồ Đào Nha, quốc gia có nền kinh tế phụ thuộc lớn vào du khách quốc tế.

Bồ Đào Nha tiến hành lệnh phong tỏa nghiêm ngặt trong hai tháng đầu năm nay để ngăn chặn làn sóng mới của đại dịch COVID-19.

[Dịch COVID-19: Hy Lạp chính thức mở cửa trở lại cho khách du lịch]

Bồ Đào Nha tiến hành dỡ bỏ các hạn chế đối với du khách từ Anh và phần lớn các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) kể từ ngày 17/5.

Hơn 30 chuyến bay khởi hành từ Anh dự kiến sẽ hạ cánh ở Bồ Đào Nha trong ngày 17/5 (theo giờ địa phương), trong đó có 17 chuyến bay với khoảng 5.500 hành khách tới Faro.

Bồ Đào Nha đã đón 16 triệu lượt du khách trong năm 2019 trước khi bùng phát đại dịch COVID-19, trong khi lượng du khách năm 2020 chỉ bằng khoảng 1/4 so với năm 2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục