Bộ Ngoại giao Ai Cập quyết định rút đại sứ tại Syria

Ai Cập đã quyết định rút đại sứ nước này tại Syria về nước, giữa lúc các nước Arập đang gia tăng sức ép với Chính quyền Damascus.
Bộ Ngoại giao Ai Cập ngày 19/2 đã quyết định rút đại sứ nước này tại Syria Shawky Ismail về nước, giữa lúc các nước Arập đang gia tăng sức ép đối với Chính quyền Damascus vì có hành động trấn áp các lực lượng bất đồng chính kiến, làm hàng nghìn người thiệt mạng.

Hãng tin chính thức MENA dẫn thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Ai Cập cho hay, Ngoại trưởng Mohammed Kamel Amr đã triệu đại sứ Ismail về nước và quyết định để nhà ngoại giao này ở lại Ai Cập cho đến khi có chỉ thị tiếp theo.

Trước đó, ngày 15/2, Ai Cập cũng đã kêu gọi Syria thực hiện một sự chuyển đổi hòa bình và thực sự, chấm dứt ngay lập tức bạo lực, đồng thời bác bỏ sự can thiệp quân sự vào nước này.

Theo ông Amr, "tình hình tại Syria đang xấu đi nhanh chóng và vấn đề không thể trì hoãn được nữa. Đã đến lúc cần có sự thay đổi nhằm tránh sự bùng nổ tình hình, dẫn tới những hậu quả đối với sự ổn định trong khu vực."

Chính quyền Syria hiện đang phải đối mặt với làn sóng biểu tình bùng phát từ tháng 3/2011. Đến nay, bạo lực ở nước này đã làm hơn 6.000 người thiệt mạng và rất nhiều người bị thương. Từ tháng 11/2011, các thành viên của Liên đoàn Arập (AL) đã quyết định đình chỉ quy chế thành viên của Syria./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục