Bộ Ngoại giao Mỹ đồng ý bán tên lửa không đối không cho Nhật Bản

Bộ Ngoại giao Mỹ quyết định chấp thuận khả năng cung cấp cho Chính phủ Nhật Bản tên lửa không-đối-không tầm trung AIM-120C-7/8 và các thiết bị liên quan, với tổng giá trị gần 293 triệu USD.
Bộ Ngoại giao Mỹ đồng ý bán tên lửa không đối không cho Nhật Bản ảnh 1Tên lửa không đối không AIM-120C. (Nguồn: Getty Images)

Theo hãng Sputnik, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo Bộ Ngoại giao đã chấp thuận bán cho Nhật Bản tên lửa không-đối-không tầm trung AIM-120C-7/8 tổng trị giá gần 293 triệu USD.

Bộ trên ra thông cáo cho biết: "Bộ Ngoại giao (Mỹ) quyết định chấp thuận khả năng cung cấp cho Chính phủ Nhật Bản tên lửa không-đối-không tầm trung AIM-120C-7/8 và các thiết bị liên quan với tổng giá trị gần 293 triệu USD."

Theo cơ quan này, văn bản về giao dịch khả thi đã được đệ trình lên Quốc hội Mỹ.

[Bộ Quốc phòng Mỹ và Nhật Bản tăng cường hợp tác chiến lược]

Việc cung cấp được lên kế hoạch theo yêu cầu của phía Nhật Bản là bên muốn mua 150 tên lửa không-đối-không tầm trung tiên tiến AIM-120C-7/C-8 và 3 hệ thống dẫn đường của tên lửa AIM-120 AMRAAM.

Hợp đồng cũng bao gồm việc cung cấp các thùng chứa tên lửa AIM-120 cho các bộ phận điều khiển và thiết bị phụ tùng thay thế liên quan, cũng như các dịch vụ kỹ thuật và hậu cần.

Thông cáo của Lầu Năm Góc chỉ rõ: "Một thỏa thuận khả thi nhằm hỗ trợ đồng minh lớn nhất, đồng minh này cũng là một nhân tố ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, sẽ thúc đẩy các mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ."

Mỹ cũng lưu ý rằng việc cung cấp thêm các tên lửa mà Nhật Bản đã có trong kho vũ khí "sẽ cải thiện khả năng đối phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai để nước này tự vệ và bảo vệ quân đồn trú của Mỹ trong khu vực"./.

(VIetnam+)

Tin cùng chuyên mục