Bộ Ngoại giao Nga khẳng định bảo vệ lợi ích quốc gia ở Bắc Cực

Vụ trưởng Vụ châu Âu 2, Bộ Ngoại giao Nga Sergey Belyaev khẳng định Nga sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để củng cố năng lực quốc phòng ở Bắc Cực trong bối cảnh NATO đang tăng cường hiện diện ở đây.
Bộ Ngoại giao Nga khẳng định bảo vệ lợi ích quốc gia ở Bắc Cực ảnh 1(Nguồn: wilsoncenter.org)

Vụ trưởng Vụ châu Âu 2 thuộc Bộ Ngoại giao Nga Sergey Belyaev khẳng định Nga sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để củng cố năng lực quốc phòng ở Bắc Cực trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tăng cường hiện diện tại đây. 

Trả lời phỏng vấn hãng tin Sputnik, ông Belyaev cho biết NATO, thông qua các nỗ lực của Mỹ và đồng minh, đang mở rộng sự hiện diện ở các vùng vĩ độ cao, trong đó có khu vực gần các đường biên giới của Nga.

[Nga phản đối Na Uy cản trở chuyển hàng hóa tới đảo Svalbard ở Bắc Cực]

Ông lưu ý ở Cực Bắc, NATO đã tiến hành một số cuộc tập trận và diễn tập quy mô lớn trong những năm gần đây. Ngoài ra, Phần Lan và Thụy Điển cũng tăng cường tham gia tập trận bất chấp chính sách phi liên kết quân sự mà những nước này theo đuổi nhiều thập kỷ qua.

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh Moskva đang và sẽ tiếp tục thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết, như chính trị, kinh tế hay kỹ thuật-quân sự, để đảm bảo lợi ích quốc gia, đồng thời tăng cường năng lực phòng thủ ở Bắc Cực, một khu vực mà Nga coi là có tầm quan trọng chiến lược đối với nước này.

Hồi cuối tháng Bảy vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố Học thuyết Hải quân mới, trong đó lưu ý rằng Học thuyết này phác thảo các biên giới của Nga, kể cả Bắc Cực và Biển Đen và thể hiện sẵn sàng bảo vệ vững chắc và bằng mọi cách các đường biên giới này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục