Nga phản đối Na Uy cản trở chuyển hàng hóa tới đảo Svalbard ở Bắc Cực

Người Nga ở đảo Svalbard tại Bắc Cực đối mặt với tình trạng thiếu hụt hàng hóa sau khi Na Uy giữ lại hơn 20 tấn hàng tiếp tế ở cảng Storskog với lý do EU trừng phạt Nga vì cuộc xung đột ở Ukraine.
Nga phản đối Na Uy cản trở chuyển hàng hóa tới đảo Svalbard ở Bắc Cực ảnh 1Một nhà thờ của người Nga trên quần đảo Svalbard ở Bắc Cực. (Ảnh: thebarentsobserver.com)

Ngày 29/6, Nga tuyên bố những biện pháp hạn chế mà Na Uy vừa áp đặt đã cản trở việc vận chuyển hàng hóa tới những khu định cư của người Nga ở quần đảo Svalbard tại Bắc Cực, đồng thời kêu gọi chính quyền Oslo sớm giải quyết vấn đề này.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã triệu Đại biện Na Uy tới để phản đối những biện pháp hạn chế mới nói trên.

Người Nga ở quần đảo Svalbard tại Bắc Cực đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt hàng hóa sau khi Na Uy giữ lại hơn 20 tấn hàng tiếp tế ở cảng Storskog, với lý do Liên minh châu Âu (EU) trừng phạt Nga vì cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng lãnh sự Nga Sergey Gushchin cho biết trái cây, rau, bột mỳ và sữa đang cạn kiệt, nhưng mô tả tình hình hiện tại là "ổn định." Tuy nhiên, phụ tùng, thiết bị y tế và kỹ thuật cũng bị chặn ở biên giới.

Trước đó, ngày 28/6, Bộ Ngoại giao Na Uy cũng thông báo đơn xin miễn trừ nhân đạo của Nga đã bị từ chối.

[Nhiều nước tuyên bố nối lại hợp tác tại Hội đồng Bắc Cực]

Quần đảo Svalbard nằm giữa vòng Bắc Cực và cực Bắc này có chưa đến 3.000 cư dân và thuộc quyền quản lý của Na Uy trong khoảng một thế kỷ.

Công ty Arktikugol, điều hành hoạt động khai thác mỏ ở thị trấn Barentsburg- nơi sinh sống của đông đảo công dân Nga, lo ngại cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Barentsburg nếu hàng hóa không được phép đi qua.

Quần đảo Svalbard từng là tâm điểm căng thẳng ngoại giao giữa Moskva và Oslo trước đây, khi Na Uy thắt chặt các yêu cầu nhập cảnh theo lệnh trừng phạt của EU với Nga sau chuyến thăm năm 2015 của một quan chức cấp cao Nga.

Nga cáo buộc động thái này vi phạm hiệp ước năm 1920 thiết lập quyền quản lý của Na Uy đối với quần đảo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục