Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Đánh giá cán bộ phải chính xác, không nhạt nhòa
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá cán bộ chính xác, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá cán bộ chính xác, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.
Công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ năm (ngày 1/1/2026) đến hết chủ nhật (ngày 4/1/2026); hoán đổi ngày làm việc thứ sáu (ngày 2/1/2026) sang ngày nghỉ thứ bảy (ngày 10/1/2026).
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Bộ trưởng Nội vụ sát sao bám nắm, đôn đốc chuẩn bị thật kỹ để Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc được tổ chức chu đáo, chất lượng, ấn tượng.
Chiều 27/11, Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức Hội thảo quốc tế về Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.
Nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm liên quan đến nội dung đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng viên chức, lấy vị trí việc làm là trung tâm để thực hiện tuyển dụng, sử dụng, đánh giá chất lượng viên chức.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu hoàn thành kiện toàn bộ máy các đơn vị sự nghiệp trong tháng 11, đảm bảo hoạt động hiệu quả và đúng tiến độ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Nội vụ và các bộ ngành kiểm tra, rà soát, sắp xếp cán bộ, công chức đảm bảo đúng vị trí, đáp ứng nhiệm vụ.
Theo Tiến sỹ Lê Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động (Bộ Nội vụ), tư tưởng quản lý theo vị trí việc làm là trụ cột cơ bản của Luật Viên chức sửa đổi.
Ông Đỗ Thanh Bình sinh ngày 15/3/1967, quê quán tỉnh Cà Mau; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế chính trị; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15.
Theo Kết luận số 174-KL/TW, Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, chính sách, tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Theo quyết định có hiệu lực từ ngày 28/9/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.
Bộ Nội vụ yêu cầu báo cáo liên quan đến công chức, biên chế viên chức được cấp có thẩm quyền giao thời điểm 31/7 và số lượng công chức, viên chức có mặt thời điểm 1/9.
Bộ Nội vụ vừa có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh) nghiên cứu, rà soát sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.
Dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý nguồn nhân lực theo hướng lấy người lao động làm trung tâm, tạo sự linh hoạt trong sử dụng nguồn nhân lực công-tư...
Thủ tướng phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ.
Trong đợt thí điểm đầu tiên, 34 cán bộ Bộ Nội vụ được tăng cường về 33 tỉnh, thành phố trong thời gian 2 tháng nhằm hỗ trợ tháo gỡ, các vấn đề phát sinh khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
Tổng Bí thư đề nghị Bộ Nội vụ và toàn ngành tập trung hoàn thiện thể chế về nền hành chính nhà nước, công vụ, công chức, chính sách xã hội; phải thực sự là nền hành chính phục vụ phát triển.
Tổng Bí thư khẳng định, dù ở bất kỳ giai đoạn nào, ngành Nội vụ luôn là lực lượng kiên trung, tận tụy, sáng tạo, góp phần trực tiếp kiến tạo nền quản trị quốc gia và chăm lo an sinh xã hội.
Chiều 27/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ và Đại hội Thi đua yêu nước (2025-2030).
Bộ Nội vụ đã công bố danh sách cụ thể 34 công chức lãnh đạo, chuyên viên sẽ đi tăng tăng cường về địa phương hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trong 2 tháng.