Bộ Quốc phòng Australia điều tra vụ bê bối tình dục

Bộ Quốc phòng Australia điều tra hơn 100 quân nhân, nhân viên quốc phòng liên quan đến hành vi phát tán hình ảnh xúc phạm phụ nữ.
Hãng tin SBS của Australia ngày 14/6 cho biết Bộ Quốc phòng Australia đã triển khai chiến dịch điều tra lớn đối với hơn 100 quân nhân và nhân viên quốc phòng liên quan đến hành vi phát tán hình ảnh xúc phạm phụ nữ.

Đến nay, đã có 3 sỹ quan bị bắt giữ và hơn 100 người khác đang bị điều tra do liên quan đến hoạt động sản xuất và phát tán các sản phẩm "đồi trụy" trên hệ thống máy tính của Bộ Quốc phòng Australia cũng như trên mạng Internet, bị phát hiện ngày 10/4.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, 14 sỹ quan và nhân viên quốc phòng khác có thể sẽ bị bắt giữ và 90 đối tượng còn lại đang được xem xét. Đối tượng bị bắt giữ có quân hàm cao nhất là trung tá.

Tư lệnh Lục quân, Trung tướng David Morrison cho rằng vụ việc lần này còn tồi tệ hơn vụ bê bối Skype năm 2011, trong đó một học viên quân sự đã bí mật chia sẻ cho bạn bè đoạn phim quay cảnh anh ta quan hệ tình dục với một nữ đồng nghiệp qua mạng Skype.

Vụ bê bối này xảy ra bất chấp nỗ lực trong hơn 2 năm qua của Bộ Quốc phòng Australia nhằm cải thiện văn hóa truyền thống coi trọng đàn ông trong quân đội nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Stephen Smith cho biết Chính phủ Australia phản đối những hành vi không phù hợp nêu trên và rằng các đối tượng này thực sự đã phá hỏng danh tiếng và hình ảnh của đồng nghiệp, quân đội, thậm chí của đất nước. Thủ tướng Julia Gillard cho biết bà hết sức thất vọng và lo ngại trước vụ việc trên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục