Trên thực tế, chương trình nghiên cứu chế tạo động cơ mới cho máy bay tiêm kíchF-35, còn gọi là phiên bản F-35B, đã bị ngừng lại cách đây một tháng do có nhiềutranh cãi và chỉ trích liên quan đến dự án phát triển ngốn nhiều tiền và có thểtrở thành "vô dụng" này.
Trong dự luật ngân sách quốc phòng Mỹ năm 2011 vừa được Quốc hội nước này thôngqua không có khoản chi tiêu cho dự án chế tạo động cơ mới cho F-35. Sau đó, LầuNăm Góc đã quyết định "khai tử" dự án kỹ thuật quân sự mới mà Bộ trưởng Quốcphòng Mỹ Robert Gates coi là lãng phí này.
Tại phiên điều trầntrước Quốc hội, Bộ trưởng Gates cho biết cần thêm 3 tỷ USD để tiếp tục theo đuổichương trình này. Việc ngừng chương trình F-35B đã giúp Mỹ tiết kiệm 1 triệu USD mỗi ngày trongkhoảng một tháng qua.
Trước đó, Ủy ban điều tra của Quốc hội Mỹ kết luận việchủy bỏ dự án F-35 phiên bản thứ hai này sẽ tiết kiệm khoảng 1,7 tỷ USD, có thểbù vào khoản thâm hụt ngân sách quốc phòng đang gia tăng.
Dự án trên gồm ba phiên bản khác nhau A, B và C, trong đó F-35B được xem là phứctạp nhất vì đây là phiên bản thiết kế riêng cho thủy quân lục chiến Mỹ, với khảnăng cất cánh nhanh và hạ cánh thẳng đứng trên đường băng ngắn.
Quốc hội Mỹ và tập đoàn công nghiệp General Electric/Rolls Royce - tập đoàn đãgiành hợp đồng chế tạo động cơ mới cho F-35- cũng đã được thông báo về quyếtđịnh ngừng dự án của Lầu Năm Góc./.