Bộ Quốc phòng Nga chuẩn bị mua 12 máy bay chiến đầu tàng hình Su-57

Bộ Quốc phòng Nga sẽ ký một hợp đồng trong năm nay để mua 12 máy bay chiến đấu tàng hình tối tân Su-57 và hai chiếc đầu tiên có thể được đưa vào sử dụng trong năm tới.
Bộ Quốc phòng Nga chuẩn bị mua 12 máy bay chiến đầu tàng hình Su-57 ảnh 1Máy bay Su-57. (Nguồn: tass.com)

Theo THX, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov ngày 8/2 cho biết Bộ Quốc phòng Nga sẽ ký một hợp đồng trong năm nay để mua 12 máy bay chiến đấu tàng hình tối tân Su-57.

Phát biểu trong chuyến thăm Gagarin, một nhà máy sản xuất máy bay tại Komsomolsk-on-Amur, ông Borisov thông báo "năm nay, chúng tôi sẽ ký một hợp đồng mua lô đầu tiên gồm 12 máy bay chiến đấu Su-57 cho các lực lượng vũ trang." Hai chiếc đầu tiên của lô này có thể được đưa vào sử dụng trong năm tới.

[Nga trang bị vũ khí hiện đại cho máy bay tiêm kích thế hệ 5]

Khi được hỏi về hiệu suất của động cơ mới được sử dụng cho Su-57, ông Borisov cho biết khó có thể đánh giá bởi mới chỉ có một chuyến bay thử nghiệm thành công. Sẽ có thêm những chuyến bay thử nghiệm được thực hiện trong 2-3 năm.

Tháng 12/2017, Nga thông báo chiếc máy bay tàng hình thế thế hệ thứ năm Su-57 đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên với một động cơ thế hệ mới. Máy bay đang được hãng Sukhoi của Nga phát triển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục