Bộ trưởng Bộ Tài chính thông tin các vấn đề cử tri Bình Định quan tâm

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc trả lời nhiều vấn đề cử tri quan tâm liên quan đến lĩnh vực tài chính, cử tri Bình Định đề nghị Nhà nước quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp hồ thủy lợi bị hư hỏng nghiêm trọng.
Bộ trưởng Bộ Tài chính thông tin các vấn đề cử tri Bình Định quan tâm ảnh 1Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trả lời ý kiến cử tri. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Ngày 15/11, tại thành phố Quy Nhơn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tiếp xúc với cử tri thuộc Mặt trận và các tổ chức thành viên sau Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định Lê Kim Toàn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, bà Lý Tiết Hạnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định đã thông báo đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Diễn ra trong 16 ngày, kết hợp họp trực tuyến và họp tập trung, với phương châm linh hoạt, sáng tạo, đổi mới, hiệu quả, thiết thực và thích ứng với mọi điều kiện hoàn cảnh, tại Kỳ họp lần thứ 2, Quốc hội đã thông qua 2 luật, 12 nghị quyết; cho ý kiến về 5 dự án luật khác; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Quốc hội đã thông qua các nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên-Huế. Nghị quyết được ban hành bảo đảm phù hợp với Hiến pháp năm 2013, tạo điều kiện để các địa phương này thu hút nguồn lực đầu tư, tăng tính đột phá về cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, tạo sự lan tỏa vùng, miền, tạo tiền đề để áp dụng cho các địa phương khác. 

Bà Lý Tiết Hạnh cho biết thêm, ý kiến của cử tri tỉnh Bình Định đã được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 và gửi các bộ, ngành liên quan.

[Trưởng Ban Nội chính TW ghi nhận các kiến nghị của cử tri Lâm Đồng]

Tại Kỳ họp, Đoàn đã tham gia nghiêm túc, tích cực, đóng góp nhiều ý kiến phát biểu, thảo luận, chất vấn tại các phiên họp bằng hình thức trực tuyến và tập trung.

Tại cuộc tiếp xúc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trả lời nhiều vấn đề cử tri quan tâm liên quan đến lĩnh vực tài chính. Cử tri Bình Định đề nghị Nhà nước quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp hồ thủy lợi bị hư hỏng nghiêm trọng.

Bộ trưởng cho rằng đây là vấn đề rất lớn, không chỉ riêng tỉnh Bình Định mà là vấn đề của cả nước, đặc biệt là các tỉnh miền Trung. “Hồ chứa nước, đập chứa nước để đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp có vai trò rất quan trọng. Vừa rồi, Quốc hội dự định đưa vấn đề hồ đập vào chương trình của Kỳ họp lần thứ 2 nhưng sau đó đã cân nhắc lại. Đối với vấn đề về hồ chứa nước thủy lợi, Chính phủ sẽ có một chương trình hết sức cụ thể để đảm bảo an toàn hồ đập cho các tỉnh, đặc biệt là các tỉnh miền Trung đảm bảo sản xuất nông nghiệp cũng như phục vụ đời sống dân sinh,” Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc giải đáp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính thông tin các vấn đề cử tri Bình Định quan tâm ảnh 2Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) trả lời ý kiến cử tri tại Bình Định. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Liên quan đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc-Nam, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết toàn bộ 729km đường cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 được chia thành 12 dự án thành phần và sẽ dùng nguồn vốn đầu tư công để đầu tư toàn bộ 12 dự án này.

Tổng mức đầu tư của toàn dự án khoảng 148.400 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, đấu nối tuyến đường cao tốc, Nhà nước sẽ xây dựng các trạm thu phí và tiến hành đấu thầu dịch vụ thu phí trong khoảng thời gian 7 năm, để hoàn trả nguồn vốn khoảng 17.000 tỷ đồng.

Đối với tuyến cao tốc đoạn đi qua tỉnh Bình Định dài khoảng 70km đã được phê duyệt đầu tư công trong giai đoạn 2021-2025, dự kiến tuyến đường cao tốc này sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2024.

Liên quan đến việc Bộ Giao thông Vận tải đề xuất sử dụng ngân sách mua lại 8 trạm thu phí BOT gặp vướng mắc do bất cập về vị trí đặt trạm, không nhận được sự đồng thuận từ người dân địa phương nên chưa thể thu phí hoặc thu phí không đúng phương án tài chính nên không thể hoàn vốn, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng đề xuất này không khả thi.

Bởi khi mua lại 8 dự án này, sẽ phụ thuộc nhiều vào ngân sách, thứ hai là không đúng quy định pháp luật; pháp luật về đầu tư công không có quy định về việc mua lại dự án mà nhà đầu tư đã triển khai thực hiện. Tới đây, phải hoàn thiện lại các quy định, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn để nhà đầu tư tiếp tục kinh doanh, thu hồi vốn.

Trả lời về cơ chế hoạt động của các hội có tính chất đặc thù, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định công nhận hội có tính chất đặc thù, đồng thời quyết định về hỗ trợ kinh phí cho các hội này, tùy vào điều kiện ngân sách của các địa phương.

“Đối với các hội có tính chất đặc thù, Nhà nước chỉ hỗ trợ về cơ chế tài chính, không có quy định chỉ tiêu về viên chức, biên chế,” Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết.

Đối với các kiến nghị vượt quá thẩm quyền trả lời, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc ghi nhận và hứa sẽ chuyển đến Quốc hội và cùng với các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết.

Dịp này, Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã hỗ trợ tỉnh Bình Định 2,5 tỷ đồng xây dựng 50 căn nhà đại đoàn kết giúp những gia đình khó khăn về nhà ở, ổn định cuộc sống; trao tặng Quỹ khuyến học tỉnh 100 triệu đồng, đồng thời trao tặng tỉnh Bình Định 50.000 bộ kit xét nghiệm COVID-19 để chung sức phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục