Bộ trưởng Mai Tiến Dũng lên tiếng vụ ông Nguyễn Minh Mẫn đuổi báo chí

Về ông Nguyễn Minh Mẫn, Thanh tra Chính phủ có thái độ được coi là "coi thường" báo chí, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng, công chức phải nói đúng không được xúc phạm các cơ quan đang làm nhiệm vụ.
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng lên tiếng vụ ông Nguyễn Minh Mẫn đuổi báo chí ảnh 1Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đang trả lời họp báo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thông tin với báo chí vụ ông Nguyễn Minh Mẫn, Quyền Vụ trưởng Vụ 3 (Thanh tra Chính phủ) có thái độ được coi là "coi thường" báo chí, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng, công chức phải nói đúng không được xúc phạm các cơ quan đang làm nhiệm vụ.

Tại buổi họp do Văn phòng Chính phủ tổ chức tối 29/11, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, tinh thần của Thủ tướng là thông tin minh bạch và chủ động cung cấp cho truyền thông trừ các vấn đề liên quan đến quốc phòng an ninh.

"Nếu không thuộc bí mật nhà nước là phải công khai minh bạch. Văn phòng Chính phủ liên tục họp chấn chỉnh các vấn đề liên quan đến việc cung cấp thông tin cho truyền thông," Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài hơn 10 phút ghi lại lời được cho là của ông Nguyễn Minh Mẫn, Quyền Vụ trưởng Vụ 3 (Thanh tra Chính phủ), trong buổi làm việc với lãnh đạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các trường trực thuộc Đại học.

Theo đó, lời phát ngôn của vị cán bộ này nhấn mạnh đến việc không cung cấp thông tin đối với báo chí và được một số phương tiện truyền thông phản ánh. Trước những ý kiến đưa ra tại buổi họp báo, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định, Văn phòng Chính phủ sẽ tiếp nhận ý kiến của báo chí và truyền tải tới Tổng thanh tra Chính phủ rút kinh nghiệm.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, nếu ứng xử lời nói không đúng thì cần lên án, đồng thời khẳng định, trong công chức phải nói đúng không được xúc phạm tới các cơ quan đang làm nhiệm vụ, bởi đó là quyền người ta được thông tin nhận thông tin trừ trường hợp nhiệm vụ đang thanh tra còn đã công bố kết luận thì được công khai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cả nước có 2.634 xã và 63.619 thôn sau sáp nhập

Cả nước có 2.634 xã và 63.619 thôn sau sáp nhập

Cả nước giảm 5.058 xã sau sắp xếp đơn vị hành chính, các xã mới có quy mô lớn hơn nhưng số thôn tăng 1.669 thôn do nhiều tổ dân phố thuộc thị trấn trước đây nay trở thành thôn thuộc các xã mới.

Hàng hóa, nhu yếu phẩm được tập kết lên tàu vận tải để chở ra đặc khu Lý Sơn. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Quảng Ngãi: Mang Tết sớm ra đặc khu Lý Sơn

Những ngày này, khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang cận kề, tàu vận tải tấp nập cập cảng, chở hàng hóa, nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm, các mặt hàng Tết ra đặc khu Lý Sơn.